Tin mới

IS xác nhận thủ lĩnh tối cao đã chết, quyết định thành lập "đế chế mới"

Thứ ba, 11/07/2017, 21:23 (GMT+7)

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra tuyên bố xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm là Abu Bakr al-Bahgdadi đã chết, đồng thời quyết định thành lập một "đế chế mới" sau cái chết của tên này.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra tuyên bố xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm là Abu Bakr al-Bahgdadi đã chết, đồng thời quyết định thành lập một "đế chế mới" sau cái chết của tên này.

Trùm sò IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters

Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm 11/7 xác nhận thông tin thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Tass dẫn nguồn tin từ đài truyền hình Al Sumaria ở tỉnh Nineveh, Iraq cho hay, Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra tuyên bố xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm là Abu Bakr al-Bahgdadi đã chết, đồng thời quyết định thành lập một "đế chế mới" sau cái chết của tên này.

Tuy nhiên, tuyên bố ngắn gọn của phiến quân không đề cập đến thời gian, địa điểm hay nguyên nhân về cái chết của al-Bahgdadi.

Ngày 29/6, giáo sĩ Ali Shirazi, đại diện của lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei cũng khẳng định al-Bahgdadi đã bị tiêu diệt.

Giới chức Iraq và Kurd không xác nhận về cái chết của y trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ nói họ chưa có thông tin lập tức để chứng thực về việc này.

Các trang web và mạng xã hội tuyên truyền cho nhóm khủng bố IS cũng không đưa bất cứ tin tức nào đề cập tới cái chết của lãnh tụ tối cao.

Đây không phải lần đầu tiên thủ lĩnh IS được loan tin là đã thiệt mạng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news