Tin mới

John Kerry: IS phạm tội diệt chủng

Thứ sáu, 18/03/2016, 09:26 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/3 cho biết Mỹ đã xác định hành động chống lại người Yazidi và những nhóm người thiểu số khác tại Syria và Iraq của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã cấu thành tội diệt chủng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/3 cho biết Mỹ đã xác định hành động chống lại người Yazidi và những nhóm người thiểu số khác tại Syria và Iraq của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã cấu thành tội diệt chủng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố IS phạm tội diệt chủng. Ảnh: AP

Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao ngày 17/3, ông John Kerry nói: "Mục đích của tôi hôm nay là khẳng định phán quyết của mình, IS phải chịu trách nhiệm cho tội diệt chủng chống lại những nhóm người tại các khu vực do người Yazidi, người Kito và người Hồi giáo Shiite kiểm soát".

Ông Kerry nói rằng trong năm 2014, IS đã giăng bẫy người Yazidi, sát hại họ, bắt hàng ngàn phục nữ và bé gái của tộc người này làm nô lệ tình dục, "bán họ tại những cuộc đấu giá, hãm hiếp họ theo ý thích và tiêu diệt những cộng đồng nơi họ đã sống nhiều thế hệ", hạnh quyết người Kito giáo "chỉ vì đức tin của họ" và "ép phụ nữ, trẻ em gái Kito giáo thành nô lệ".

"Nếu không có sự can thiệp của chúng tôi, rõ ràng là những người này có thể đã bị giết", ông nói.

Đây là lần đầu tiên Mỹ tuyên bố tội diệt chủng kể từ sau sự kiện Darfur năm 2004.

[mecloud]gliSVeA7O3[/mecloud]

Bảo Linh (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news