Tin mới

Kẻ hãm hiếp trẻ em bị phụ nữ trừng phạt bằng roi ở Ấn Độ

Thứ năm, 06/07/2017, 15:32 (GMT+7)

Ba người phụ nữ được cho là người thân của những bé gái bị hãm hiếp đã thay phiên nhau quất roi vào tên tội phạm. 

Ba người phụ nữ được cho là người thân của những bé gái bị hãm hiếp đã thay phiên nhau quất roi vào tên tội phạm. 

Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị trói tay quặt ra sau lưng vì bị cho là đã tấn công tình dục trẻ em được quay tại một ngôi làng ở Ấn Độ. 

Người đàn ông bị trừng phạt bằng roi vì bị cho là đã tấn công tình dục trẻ em. Ảnh: LiveLeak

Trong video, ba người phụ nữ đã dùng gậy để đánh người đàn ông này trong khu hàng chục phụ nữ và trẻ em khác đứng vây xung quanh chứng kiến. 

Người đàn ông này không dám chống cự và chỉ nằm im chịu sự trừng phạt. 

Một người phụ nữ giữ dây thừng, còn ba người khác đã thay phiên nhau cầm gậy quất vào chân và chỗ kín của người đàn ông, vừa đành vừa sỉ vả.

Đoạn video kết thúc với sự xuất hiện của một viên cảnh sát.

Hiện chi tiết của vụ việc vẫn chưa được thông báo. Đoạn video được đăng tải trên MXH với hơn 23 nghìn lượt xem và chia sẻ. 

Hiếp dâm là một trong những vấn nạn ở Ấn Độ, nơi có hàng chục nghìn vụ hãm hiếp xảy ra mỗi năm. Năm 2015, có 34.000 người bị cưỡng hiếp và thậm chí con số này còn cao hơn nhiều vì nhiều người không dám đến đồn cảnh sát để khai báo.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news