Tin mới

Kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ, Nga, Pháp

Thứ ba, 17/11/2015, 16:25 (GMT+7)

Ngày càng có nhiều nước nhận ra rằng Tổng thống Bashar Assad không phải là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với người dân Trung Đông: Nhà nước Hồi giáo IS còn đáng sợ hơn và cách tốt nhất để đánh bại nhóm chiến binh thánh chiến này là liên minh với Nga.

Ngày càng có nhiều nước nhận ra rằng Tổng thống Bashar Assad không phải là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với người dân Trung Đông: Nhà nước Hồi giáo IS còn đáng sợ hơn và cách tốt nhất để đánh bại nhóm chiến binh thánh chiến này là liên minh với Nga.

Càng ngày càng có nhiều nước nhìn nhận lại Tổng thống Syria Bashar Assad không phải kẻ thù nguy hiểm nhất của người dân Trung Đông. Ảnh: Sputnik

"Chúng ta phải sắp xếp lại những ưu tiên của mình", ông Alain Rodier, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tình báo Pháp (CF2R) nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ 20 Minutes.

"Ai mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ, Nga, Pháp?", ông hỏi và sau đó trả lời trực tiếp: "Bashar al-Assad, thật khổ nỗi là không thể gây nguy hiểm ngay lập tức như Daesh (tức IS)"

Quan điểm này của ông cũng giống như ông Yves Boyer, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược: "Chúng ta không được nhầm kẻ thù. IS là mối đe dọa cơ bản, một loại ung thư đã ăn sâu và bắt đầu di căn (tới Libya, Mali...) và cần phải được điều trị".

Tờ báo còn đưa thêm các phát biểu đó là một liên minh với Nga chính là "giải pháp tốt nhất" nếu nước Pháp và các nước khác muốn đánh bại nhóm chiến binh thánh chiến này.

"Không có một viên đạn ma thuật nào cho phép chúng ta tiêu diệt Daesh và bình định Syria trong ngày một ngày hai. Điều này đòi hỏi phải có sự hợp tác với Nga, dù theo cách này hay cách khác", ông Alain Rodier nói.

Ông Yves Boyer nói rằng một lý do nữa để "hợp tác với Nga" đó là Quân đội Syria, dưới sự hỗ trợ của các cuộc không kích Mỹ, có thể giúp ích cho các lực lượng liên quân khi họ đang ở trên mặt đất của Syria và điều này vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Theo vị chuyên gia trên, liên minh này đầu tiên có thể hình thành một cuộc đối thoại về các cuộc tấn công nhằm chia đất và mục tiêu.

Về Tổng thống Assad, các chuyên gia cho rằng ông có thể duy trì quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, ông có thể ở lại sau cuộc bầu cử hay không thì vẫn chưa rõ.

[mecloud]UjtubZi6Gg[/mecloud]

Bảo Linh (theo Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news