Tin mới

Kẻ trộm chim nhà Giám đốc Sở tiếp tục gây án

Thứ tư, 13/04/2016, 14:33 (GMT+7)

Sau khi được Công an TP. Tam Kỳ, Quảng Nam cho tại ngoại về hành vi trộm cắp đôi chim chào mào của Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, Tùng lại tiếp tục đi ăn trộm.

Sau khi được Công an TP. Tam Kỳ, Quảng Nam khởi tố, cho tại ngoại về hành vi trộm cắp đôi chim chào mào của Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, Tùng lại tiếp tục đi ăn trộm.

Báo Dân Việt, Tiền Phong đưa tin, ngày 13/4, Công an huyện Phù Ninh, Quảng Nam cho biết đối tượng từng trộm chim nhà ông Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam lại tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/4 vừa qua, khi anh Nguyễn Tấn Anh T. (16 tuổi, trú thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn) đang cà phê cùng bạn tại một quán cà phê thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn huyện Phú Ninh thì máy điện thoại nhãn hiệu Samsung, trị giá lúc mua là 3,2 triệu đồng hết pin, nên cắm sạc ở gần bàn lễ tân.

Khi T. quay lại thì điện thoại đã "không cánh mà bay" nên trình báo với cơ quan công an.

Cơ quan công an xác định hai đối tượng Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1994) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, cùng trú xã Tam Đàn) có hành vi trộm cắp chiếc điện thoại nói trên.

Được biết, Hoàng vừa mới ra tù vì tội trộm cắp tài sản, còn Tùng đang bị Công an TP.Tam Kỳ khởi tố, cho tại ngoại về hành vi trộm cắp đôi chim chào mào trị giá 5 triệu đồng của ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam.

TAND TP.Tam Kỳ cũng đang lên kế hoạch xét xử các đối tượng này.

Theo báo Tuổi trẻ, trước đó, Viện kiểm sát Nhân dân TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã truy tố Bùi Quang Minh Tấn (23 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (23 tuổi, cùng trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 14/7/2015, Tùng chở Tấn đi vào TP Tam Kỳ chơi. Trên đường đi Tấn rủ Tùng dạo quanh các tuyến đường ở thành phố để trộm cắp chim. Cả hai chạy xe máy ngang nhà ông Bảo để bắt trộm chim.

Tùng đứng ngoài giữ xe và canh cho Tấn leo qua tường rào vào khuôn viên nhà ông Bảo lấy trộm hai lồng chim, một lồng có một con chim chào mào trị giá 3 triệu đồng, lồng chim thứ hai trị giá 2 triệu đồng. Sau đó cả hai bán hai lồng chim với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Tiếp đó, ngày 17/7/2015, cả hai lại vào nhà ông Bảo để trộm một lồng chim chào mào có giá 4 triệu đồng. Trong lúc đem bán thì bị cơ quan Công an phát hiện nên cả hai bỏ trốn, công an thu giữ chiếc lồng chim này và trả cho ông Bảo. Ngoài ra, ông Bảo không có yêu cầu gì thêm về phần bồi thường dân sự.

Ngay sau đó, hai thanh niên này bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó cả hai còn tổ chức các vụ trộm cắp tài sản như điện thoại, laptop. Tổng giá trị tài sản mà hai đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp từ ngày 6/7 đến 17/7 hơn 16 triệu đồng.

Xem thêm video:

[mecloud]mZWIY07dJB[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news