Tin mới

Kẻ chém chết bác ruột bị bắt khi đang trên đường trốn sang Lào

Thứ sáu, 02/02/2018, 08:19 (GMT+7)

Đối tượng Nguyễn Hồng Quyết, kẻ ra tay giết chết bác ruột trong ngày tảo mộ đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào.

Đối tượng Nguyễn Hồng Quyết, kẻ ra tay giết chết bác ruột trong ngày tảo mộ đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào.

Tin tức trên Thanh NiênDân Trí đăng tải, chiều ngày 1/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng công an tỉnh đã bắt được Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra hành vi “giết người”. Quyết là nghi can trong vụ đâm chết bác ruột khi đang đi tảo mộ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng vào sáng 30/1. Ảnh: Thanh Niên.

Được biết, sau khi sát hại bác ruột, Quyết rời khỏi hiện trường rồi di chuyển bằng nhiều phương thức ra đến tỉnh Quảng Trị. Khi đối tượng này đến khu vực biên giới với ý định trốn sang nước bạn Lào thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tóm gọn. Hiện Quyết đã được di lý về tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Quyết là con nghiện ma túy lâu năm tại địa phương, sống một mình và không có công việc ổn định. CQĐT cũng đang làm rõ vào thời điểm gây án, Quyết có ở trong trạng thái "ngáo đá" hay không.

Trước đó như đã đưa tin, án mạng xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 30/1 tại tổ 5, thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Hồng Sơn cùng con rể là Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi, trú cùng thôn) đi tảo mộ thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Quyết, gọi ông Sơn là bác ruột.

Trong lúc xô xát, Quyết bất ngờ dùng con rựa trên tay chém nhiều nhát vào ông Sơn và anh Tưởng, khiến người bác tử vong tại chỗ, còn anh Tưởng bị thương nặng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam.

Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận thông tin, Công an huyện Phú Ninh đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news