Tin mới

Rét đậm, rét hại khốc liệt diễn ra ở miền Bắc khi nào chấm dứt?

Thứ tư, 02/01/2019, 10:06 (GMT+7)

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất của mùa đông trong vòng 10 năm trở lại đây tại miền Bắc có thể sẽ kéo dài đến ngày 4/1/2019.

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất của mùa đông trong vòng 10 năm trở lại đây tại miền Bắc có thể sẽ kéo dài đến ngày 4/1/2019.

Theo đó đợt Không khí lạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/12. 

Nhiệt độ đo tại một số địa điểm như sau: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,6 độ; Sa Pa (Lào Cai) 3,5 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,1 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 10,0 độ,... Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Rét đậm, rét hại khiến băng giá xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) đánh giá, đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc là một trong những đợt rét mạnh nhất của mùa đông trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận trong đêm 30/12 và sáng 31/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24giờ), riêng ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi trên 100mm/24 giờ).

Thời tiết Hà Nội từ nay đến khoảng ngày 4/1/2019 trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đêm 1/1 phổ biến 8-10 độ C.

Trời quá lạnh và mưa liên tục nên hầu hết người dân chọn cách di chuyển lên đỉnh bằng tàu hoả leo núi.

Sáng 30/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) hạ xuống mức -5 đến -4 độ C. Tuy vậy, băng giá vẫn chưa xuất hiện vì mưa to và gió lớn kéo dài cả đêm hôm trước.

Theo người dân địa phương, trời mưa nhỏ và gió nhẹ, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C thì băng giá mới có thể xuất hiện. Nếu gió lớn, hạt nước không thể đông lại mà sẽ trôi đi.

Dù không có băng giá nhưng nhiệt độ xuống thấp như vậy cũng là điều hiếm để du khách trải nghiệm mùa đông giá rét nơi đây. Do vậy, sáng 30/12, hàng nghìn người vẫn tấp nập lên đỉnh Fansipan trong ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news