Tin mới

Khởi tố bắt giam kẻ phóng hỏa, đốt nhà khiến 5 người tử vong ở Sài Gòn

Thứ năm, 30/01/2020, 11:35 (GMT+7)

Kẻ phóng hỏa, đốt nhà 5 người tử vong tại Sài Gòn đã khiến bị khởi tố và bắt giam.

Thông tin mới nhất trên Trí thức trẻ và Tuổi Trẻ cho hay mới đây ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi "Giết người". Các quyết định được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Phước được xác định là đối tượng đã phóng hỏa, đốt nhà khiến 5 người hàng xóm tử vong.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Phước khai là hàng xóm của gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950). Phước chưa có vợ và sinh sống cùng cha mẹ ở căn nhà hẻm đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM.

Đối tượng Phước. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo đó, gia đình bà Huệ sống phía sau nhà của Phước, thường xuyên ra vào con hẻm ngang nhà Hữu Phước khiến hắn bực tức.

Do muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác nên Phước đã nhiều lần hỏi mua lại nhà, tuy nhiên phía gia đình bà Huệ không bán.

Phước đã nảy sinh ý định đốt nhà với mục đích hù dọa cho bà Huệ cùng gia đình phải bỏ đi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo lời khai, khoảng 3h52 ngày 21/1, Phước đứng bên sân nhà mình rồi tẩm xăng vào nùi giẻ bật quẹt đốt ném qua nhà bà Huệ. Ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy dữ dội lan ra cả căn nhà.

Sau đó, Phước đã lấy áo mưa mặc vào che kín mặt chạy vào con hẻm ở đường Đỗ Xuân Hợp. Khi tới đầu đường, Phước vứt áo mưa rồi chạy về nhà lại.

Vụ cháy đã khiến 5 người gồm bà Huệ, chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh) tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news