Tin mới

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với trẻ em, chủ nhà nghỉ có hành vi chứa mại dâm

Chủ nhật, 13/02/2022, 14:08 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào tháng 4/2020 bị can Bàn Văn Hưng (23 tuổi, trú tại huyện Chiêm Hóa) có quan hệ yêu đương với em K.L (sinh năm 2006 trú tại huyện Chiêm Hóa). Từ tháng 11 - 12/2021, Bàn Văn Hưng đã cùng K.L quan hệ tình dục 3 lần tại nhà nghỉ thuộc xã Kim Bình huyện Chiêm Hóa do Triệu Văn Dư quản lý.

Bàn Văn Hưng thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với K.L khi chưa đủ 16 tuổi tại trụ sở công an. Ảnh: CACC
Bàn Văn Hưng thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với K.L khi chưa đủ 16 tuổi tại trụ sở công an. Ảnh: CACC

Ngày 14/12/2021, Bàn Văn Hưng tiếp tục đưa bé K.L đến nhà nghỉ nêu trên với ý định tiếp tục quan hệ tình dục thì bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt quả tang. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 - Bộ luật Hình sự.

Tại trụ sở công an, Bàn Văn Hưng thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với K.L khi chưa đủ 16 tuổi.

Đặc biệt, nhà nghỉ nơi Bàn Văn Hưng thực hiện hành vi giao cấu với bé K.L, cảnh sát còn phát hiện quản lý nhà nghỉ là Triệu Văn Dư có hành vi chứa mại dâm.

XEM THÊM: 

Ngày 12/2, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã bắt giữ Huỳnh Văn Quân (38 tuổi, ở phường Hương Sơ). Huỳnh Văn Quân mang lệnh truy nã đặc biệt về tội Giao cấu với trẻ vị thành niên. Tháng 3/2020, Quân quen biết với một bé gái sinh năm 2005 tại TP Đà Lạt. Tại đây, Quân đã thuê phòng trọ ở với bé gái này và cả 2 đã nhiều lần giao cấu.

Huỳnh Văn Quân mang lệnh truy nã đặc biệt về tội Giao cấu với trẻ vị thành niên. Ảnh: Zing
Huỳnh Văn Quân mang lệnh truy nã đặc biệt về tội Giao cấu với trẻ vị thành niên. Ảnh: Zing

Tháng 11/2020 CA TP Đà Lạt đã quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quân nhưng bị cán đã bỏ trốn. Sau thời gian lẩn trốn đến ngày 10/2, Huỳnh Văn Quân bị CA Huế bắt giữ. 

>>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Trước thềm lễ Tình nhân: Hoa hồng 'đắt như tôm tươi', nhà nghỉ - hàng quán hoạt động 'cháy máy'  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news