Tin mới

Khởi tố nhóm đánh bạc trá hình bằng kẹo rồi quy ra tiền

Thứ tư, 29/04/2020, 09:05 (GMT+7)

Nhóm 7 người đã dùng kẹo để phân định thắng thua thay bằng việc trực tiếp dùng tiền. Hành vi đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng đã không thể trót lọt.

Chiều ngày 28/4, lực lượng chức năng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 trường hợp về tội Đánh bạc.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi), Nguyễn Thị Lương (56 tuổi), Hoàng Văn Nam (49 tuổi), Mai Văn Hiện (43 tuổi, Trịnh Quốc Tuân (38 tuổi) cùng ngụ địa phương; Nguyễn Mạnh Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Đắk G'long) và Trương Xó (38 tuổi, ngụ huyện Đắk R'lấp), theo VnExpress Tri thức trực tuyến.

Số tang vật được lực lượng chức năng thu giữ (ảnh VnExpress)

Cụ thể, vụ việc xảy ra hôm 21/4, công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt quả tang Luyến, Lương, Nam, Tuân, Hùng và Trương Xó đang đánh bạc tại khu vực thuộc tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ tang vật bao gồm 595 viên kẹo, 8 bộ bài tây và nhiều tang vật liên quan khác. Thời điểm bị bắt quả tang, nhóm đang đánh bạc với hình thức phỏm.

Nhóm đánh bạc khai nhận, họ được Luyến phát cho mỗi người một rổ nhựa chứa 100 viên kẹo, mỗi viên quy ước 200.000 đồng. Khi cuộc chơi kết thúc sẽ phân định bằng số kẹo rồi đổi ra tiền.

Thông tin từ lực lượng chức năng, đây là hình thức đánh bạc được các đối tượng này áp dụng và ổ bạc thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm làm nhiễu thông tin.
Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news