Tin mới

Khởi tố tài xế lái ô tô tông 6 người bị thương ở Huế

Thứ hai, 22/01/2018, 20:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tài xế lái xe tông 6 người bị thương, ngày 22/1, công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Liên quan đến vụ tài xế lái xe tông 6 người bị thương, ngày 22/1, công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Tiền Phong chiều ngày 22/1, Công an thành phố Huế cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển ô tô bán tải lao vào đám đông trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, Huế) vào chiều 21/1, làm 6 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn. Ảnh Tiền Phong

Người bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Xuân Quế (SN 1969, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế). Tài xế này bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21/1, khi lực lượng CSGT TP Huế đang xử lý vụ va quẹt giữa 2 xe máy, bất ngờ một ôtô chạy với tốc độ cao tông thẳng vào nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ cùng nhiều người dân.

Bất ngờ, ô tô đâm tới khiến 6 người bị thương nặng, trong đó có một cán bộ CSGT đang xử lý tai nạn. Nhiều xe máy bị ôtô hất văng xa hàng chục mét và hư hỏng nặng.

Xe ô tô bán tải còn "ủn" bay nhiều xe gắn máy đi xa hàng chục mét, gây hư hư hỏng nặng. Qua chẩn đoán ban đầu tại bệnh viện, đại úy Cảm bị gãy chân, gãy xương chậu. Trong các nạn nhân là người dân, có một người đàn ông đi bán vé số dạo bị thương nặng, một nam nạn nhân khác gãy cả hai chân…

Người gây tai nạn sau đó được xác định là ông Nguyễn Xuân Quế, lái xe bán tải trong tình trạng có uống rượu bia trước đó.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ô tô điên