Tin mới

Khống chế, đòi cưỡng bức bé gái 14 tuổi rồi trốn trong nhà hoang

Thứ năm, 22/05/2014, 16:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thấy quán cà phê vắng vẻ, sẵn có men rượu trong người, Sang đã khống chế đòi làm “chuyện người lớn” với bé gái 14 tuổi.

 

 

(Tinmoi.vn) Thấy quán cà phê vắng vẻ, sẵn có men rượu trong người, Sang đã khống chế đòi làm “chuyện người lớn” với bé gái 14 tuổi.


Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Sang (26 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, chiều 20/5, sau khi nhậu say, Sang vào quán cà phê H.H. trong khu dân cư Diệu Hiền để uống nước. Thấy cô bé 14 tuổi tên H. dễ thương, Sang nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khi cô bé bưng nước ra, Sang liền hỏi "trong quán còn ai không?". Cô bé trả lời Cha và anh đi làm, còn mẹ đi chợ chưa về”. Nói xong, cháu H. bỏ vào bên trong.

Khống chế, đòi cưỡng bức bé gái 14 tuổi rồi trốn trong nhà hoang

Hình minh họa

Còn Sang lấy con dao bấm thủ sẵn trong người bám theo sau lưng. Sang khống chế cháu bé, yêu cầu đi ra phía sau nhà và buộc nạn nhân cởi quần áo để cho mình quan hệ.

Cô bé vừa van xin, vừa chống cự nhưng Sang vẫn không buông tha và đánh liên tiếp lên đầu nạn nhân.

Trong lúc chống cự, cô bé bị Sang gây thương tích ở vùng cổ và  bụng. Anh ta dùng dao cắt rách quần nạn nhân để thực hiện hành vi thú tính. Rất may, bé gái vùng vẫy và thoát ra ngoài kêu cứu.

Sợ sự việc bị phát hiện, Sang liền bỏ chạy trốn vào căn nhà hoang gần đó. Đúng lúc này, Tổ tuần tra Cảnh sát hình sự - Công an quận Cái Răng đang trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện nên đã khống chế, bắt giữ đối với Nguyễn Kim Sang.

Bé gái sau đó được người dân đưa đi băng bó vết thương. Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news