Tin mới

Không chỉ đẹp rực rỡ, hoa giấy còn có nhiều công dụng bất ngờ mà ít người biết

Thứ ba, 18/04/2023, 09:37 (GMT+7)

Những giàn hoa giấy rực rỡ luôn thu hút người nhìn bởi vẻ đẹp đơn giản, mộc mạc mà tinh tế. Tuy nhiên, ý nghĩa và công dụng của loại hoa quốc dân này không phải ai cũng biết

Nhờ đặc điểm dễ chăm và thích nghi tốt mà cây hoa giấy được trồng ngày một nhiều. Cây hoa giấy là một trong những cây có hoa được sử dụng nhiều trồng công trình cây xanh đô thị. Chỉ cần đảm bảo đủ ánh sáng và đất trồng phù hợp thì cây có thể nở hoa quanh năm. Ít người trồng cây hoa giấy mà lại thất bại. Chính vì vậy loại cây này rất phù hợp cho người mới tập trồng cây cảnh.

Tiêu thụ trà từ hoa giấy cũng giúp duy trì sự cân bằng của cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đau tim và đột quỵ.
Tiêu thụ trà từ hoa giấy cũng giúp duy trì sự cân bằng của cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đau tim và đột quỵ.

Ý nghĩa của cây hoa giấy

Có một số quan niệm cho rằng cây hoa giấy có thể xua đuổi tà ma mang đến cho căn nhà bạn không gian bình yên.

Thân cây hoa giấy nhiều gai, với những cành cây leo nhưng rất cứng chắt ngược lại bông hoa giấy lại rất mong manh mong manh như những tờ giấy vậy nên người ta còn hay nói hoa giấy tượng trưng có sự bảo vệ cái đẹp.

Những cánh hoa giấy mộc mạc đơn sơ giản dị không sang trọng không tốn công chăm sóc nhưng lại sinh trưởng rất mạnh mà cũng rất dễ nhân giống cũng vì thế mà khi nhắc đến hoa giấy người ta thường nghĩ đến nó tượng trưng cho một tình yêu mộc mạc, đơn sơ.

Những cánh hoa giấy khăn khít vào nhau như anh em trong một nhà khăn khít với nhau bảo vệ gia đình mình nơi mà bố mẹ làm nhụy vậy vì thế hoa giấy còn thể hiện tính cảm gia đình sâu sắc, khăn khít.

Để trồng cây hoa giấy leo giàn thì cần trồng dưới đất, nơi có không gian rộng và tiến hành cắt tỉa thường xuyên.
Để trồng cây hoa giấy leo giàn thì cần trồng dưới đất, nơi có không gian rộng và tiến hành cắt tỉa thường xuyên.

Công dụng bất ngờ từ cây hoa giấy

Lá hoa giấy chứa chất kháng viêm. Hoa giấy được cho là có thể trị bệnh tiểu đường, nhiễm khuẩn đường hô hấp. Từ lâu, người dân ở Mexico đã bắt đầu sử dụng hoa giấy để hỗ trợ chữa bệnh. Uống nước hoa giấy hoặc trà từ loại hoa này được biết là có tác dụng hạ sốt. Ngoài ra, hoa giấy còn có đặc tính long đờm, hỗ trợ thải chất nhầy từ đường hô hấp, từ đó thúc đẩy quá trình điều trị cơn ho.

Cây bông giấy là một trong những cây có hoa được sử dụng nhiều trồng công trình cây xanh đô thị.
Cây bông giấy là một trong những cây có hoa được sử dụng nhiều trồng công trình cây xanh đô thị.

Theo bài thuốc từ hoa giấy ở Ấn Độ, người ta lấy lá để trị tiêu chảy và để làm giảm độ a-xít trong dạ dày. Tại Panama, hoa giấy được sử dụng để điều trị huyết áp thấp. Hợp chất thu được từ hoa giấy khô có khả năng trì hoãn sự tích tụ mảng bám trong mạch máu. Ngoài ra, tiêu thụ trà từ hoa giấy cũng giúp duy trì sự cân bằng của cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đau tim và đột quỵ.

Để giải độc cơ thể tự nhiên, ngoài uống nước nóng với chanh, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng hoa giấy màu tím vì loại hoa này cũng sở hữu khả năng thanh lọc cơ thể. Tiêu thụ hoa giấy màu tím sẽ giúp cơ thể được thải độc tố và các chất có hại khác mà chúng ta nhận được từ chế độ ăn uống không lành mạnh và tiếp xúc với ô nhiễm.

Hoa giấy thường được sử dụng để chữa ho và đau họng, viêm gan.
Hoa giấy thường được sử dụng để chữa ho và đau họng, viêm gan.

Một Công dụng khác của hoa giấy là có khả năng chống viêm để cải thiện tình trạng viêm nhiễm, mà phổ biến nhất là đau khớp ở người già. Vì vậy, loại hoa này được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên chữa đau khớp, giúp làm dịu cơn đau một cách hiệu quả.

Chiết xuất từ ​​hoa và lá của hoa giấy có thể được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên chữa bệnh viêm trong ruột bởi các hợp chất hóa học trong loại hoa này có tác dụng bảo vệ và làm dịu ruột.
Chiết xuất từ ​​hoa và lá của hoa giấy có thể được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên chữa bệnh viêm trong ruột bởi các hợp chất hóa học trong loại hoa này có tác dụng bảo vệ và làm dịu ruột.

Các bài thuốc trị bệnh từ hoa giấy:

Bệnh mạch vành: 10g hoa khô sắc với 4 ly nước để uống trong ngày.
Bệnh viêm gan: Lấy 10g cành khô sắc với 4 ly nước để uống trong ngày.
Trị ho và đau họng: Hoa giấy khô cho vào cốc hãm như trà, thêm vào một miếng quế, mật ong để uống.


 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news