Tin mới

Đề nghị xét tặng danh hiệu NSND cho Quốc Cơ, Quốc Nghiệp: Không có quy định nào về đặc cách

Thứ sáu, 08/06/2018, 08:58 (GMT+7)

Theo Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, để phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp cần có đủ số huy chương Vàng theo quy chế hiện hành.

Theo Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, để phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp cần có đủ số huy chương Vàng theo quy chế hiện hành.

Sau tiếng vang gây được tại Britain's Got Talent, tạo thành hiệu ứng dư luận tốt, đồng thời với kỷ lục Guiness thế giới 2016, nhiều người đặt câu hỏi, có nên phong tặng đặc cách danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân cho Quốc Cơ, Quốc Nghiệp?

Trả lời trên An ninh thủ đô, theo NSƯT Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, để phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân (NSND), Quốc Cơ, Quốc Nghiệp cần có đủ số huy chương Vàng theo quy chế hiện hành. Đồng thời, huy chương giành được đó phải nằm trong hệ thống giải thưởng quốc tế được Bộ VH-TT&DL công nhận.

Anh em nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp 

Với Britain's Got Talent 2018 vừa diễn ra tại nước Anh, dù nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và hai nghệ sỹ đã là những người chiến thắng nhưng Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không giành được ngôi vị Quán quân. Đồng thời, đây là chương trình truyền hình thực tế của Anh Quốc có sự tham gia của nhiều loại hình nghệ thuật cùng tham gia tranh tài nên không thể căn cứ để tính điểm xét tặng NSND cho lĩnh vực nghệ thuật xiếc.

NSƯT Tống Toàn Thắng cho rằng, danh hiệu NSND là dấu ấn rất quan trọng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mỗi nghệ sỹ, đặc biệt, với một nghệ sỹ xiếc, điều đó lại càng trở nên vinh dự bởi tuổi nghề của bộ môn nghệ thuật này khá ngắn ngủi. Nhưng nếu xét theo các tiêu chí hiện nay để phong tặng đặc cách NSND thì Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chưa đạt.

Về việc đề nghị xét tặng đặc cách danh hiệu NSND cho Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ VH-TT&DL khẳng định: “Trong nghị định không có quy định nào về đặc cách”.

Cặp đôi vàng lập kỷ lục Guiness năm 2016

Ông Phùng Huy Cẩn cho biết thêm, nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND khi hội tụ đủ bốn yếu tố: Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách và pháp luật của Nhà nước và các quy chế của cơ quan, tổ chức và địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có uy tín nghề nghiệp, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ; Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên; Đã được tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu NSƯT.

“Khi xem xét đánh giá nghệ sĩ phải xem xét đánh giá toàn diện, tiêu chí thứ tư về huy chương chỉ là một tiêu chuẩn để xem xét. Một số trường hợp có thể không đủ số huy chương, nhưng họ có cống hiến đặc biệt và ảnh hưởng lớn, hội đồng cơ sở có quyền trình lên hội đồng cấp trên nếu đủ 90% số phiếu tán thành của hội đồng”, ông Phùng Huy Cẩn nói.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, năm 2018, NSƯT Quốc Cơ đã làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND nhưng bị trượt từ vòng cơ sở. Dù có đôi chút tiếc nuối nhưng ngay sau đó, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã khẳng định được vị thế của mình trong nghệ thuật xiếc bằng thành tích xuất sắc tại Britain's Got Talent 2018.

Sự phấn đấu không ngừng cùng những thành tích nổi bật trong nghề xiếc đã giúp Giang Quốc Nghiệp nhận được nhiều khen ngợi và được phong tặng danh hiệu NSƯT khi mới 27 tuổi.

NSND Tâm Chính, Chủ tịch Liên chi hội Xiếc Việt Nam cho rằng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp còn trẻ lại tài năng nên việc có được danh hiệu NSND không ngoài tầm với, có chăng chỉ là vấn đề thời gian và một chút may mắn.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news