Tin mới

Không phong tỏa, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Thụy Điển vượt Mỹ

Thứ sáu, 08/05/2020, 11:30 (GMT+7)

Theo số liệu mới nhất, Thụy Điển đã báo cáo tỷ lệ tử vong cao hơn Mỹ sau khi từ chối các biện pháp phong tỏa để tránh khỏi đại dịch Covid-19.

Một phụ nữ tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Thụy Điển. Ảnh: TT New Agency

Thụy Điển báo cáo 3.040 ca tử vong liên quan đến Covid-19 với tỷ lệ là 297,16/1.000.000 dân, theo dữ liệu từ ĐH Johns Hopkins. Trong khi đó, Mỹ xác nhận 74.239 ca tử vong, tỷ lệ là 226,33/1.000.000 dân.

Thụy Điển có cách tiếp cận lỏng lẻo để chiến đấu với virus, để hầu hết các trường học, cửa hàng và nhà hàng tiếp tục mở cửa. Thay vào đó, họ kêu gọi người dân tự điều chỉnh hành vi để thực hiện giãn cách xã hội. Kết quả là họ có tỷ lệ tử vong so với quy mô dân số cao hơn các nước láng giềng như Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan. Những nước này ban hành các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Thụy Điển đang đi theo vết xe đổ của các nước châu Âu như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Sau khi chịu tác động nặng nề của dịch, các nước này đều đã phong tỏa, riêng Thụy Điển thì không.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Thụy Điển