Tin mới

Khủng bố kích nổ, chặt đầu nạn nhân trong nhà máy Pháp

Thứ bảy, 27/06/2015, 08:18 (GMT+7)

Ngày 26/6, một người đàn ông cầm theo lá cờ Hồi giáo đã dùng thuốc nổ tấn công vào nhà máy khí đốt ở miền Đông nước Pháp, chặt đầu 1 người và làm 2 người khác bị thương. Nghi can đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 26/6, một người đàn ông cầm theo lá cờ Hồi giáo đã dùng thuốc nổ tấn công vào nhà máy khí đốt ở miền Đông nước Pháp, chặt đầu 1 người và làm 2 người khác bị thương. Nghi can đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nhà máy nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu. Ảnh: L'Express

Theo tin tức từ BBC, vụ việc xảy a vào 10h sáng ngày 26/6 (giờ địa phương) tại nhà máy Air Products ở Saint-Quentin-Fallavier, thành phố Grenoble, miền đông nước Pháp. Hung thủ đi vào nhà máy và kích hoạt nhiều thiết bị nổ cỡ nhỏ. Cảnh sát đã tìm thấy một thi thể bị chặt đầu gần nhà máy, ngoài ra còn có 2 người bị thương.

Bên cạnh thi thể người đàn ông bị chặt đầu còn có thông điệp nằm trên hàng rào cạnh lá cờ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS. Hãng tin AP đưa tin có tới 2 kẻ khủng bố lái xe tông vào cửa nhà máy, 1 kẻ đã bị cảnh sát bắt giữ còn 1 kẻ chưa rõ tung tích.

Bộ trưởng Bộ nội vụ pháp Bernard Cazeneuve cho biết ông sẽ “ngay lập tức tới hiện trường”. Tổng thống Hollande cũng đã trở về Pháp trong ngày 26/6 để nhóm họp với ông Bernard và các quan chức an ninh về vụ việc.

Cách đây 6 gần tháng, Pháp cũng từng bị những đối tượng Hồi giáo tấn công. Vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn Charlie Hebdo tại Paris hồi tháng 1 đã khiến 17 người thiệt mạng.

Video: Bắt được nghi can kích nổ, chặt đầu nạn nhân trong nhà máy Pháp

[mecloud]ChpBo1vZz8[/mecloud]

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news