Tin mới

Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm

Chủ nhật, 26/08/2018, 11:01 (GMT+7)

Sau vụ tranh chấp về tiền thuê suốt 3 năm trời, bệnh viện này cuối cùng đã bị chính phủ buộc phải đóng cửa vào năm 2012 và bị bỏ hoang cho đến ngày nay.

Sau vụ tranh chấp về tiền thuê suốt 3 năm trời, bệnh viện này cuối cùng đã bị chính phủ buộc phải đóng cửa vào năm 2012 và bị bỏ hoang cho đến ngày nay.

Tọa lạc tại khu Trung Hoàn sầm uất, bệnh viện Trung tâm Hong Kong từng được xem là nơi khám chữa bệnh tư nhân với các dịch vụ bình dân được người dân tin tưởng nhất. Năm 1966, Giáo hội Anh đã quyết định thành lập nên bệnh viện này với mục đích ban đầu để đưa các y bác sĩ trốn chạy khỏi Đại Lục, tạo cho họ một chỗ nương náu, hành nghề và đồng thời có thể giúp đỡ người dân.

Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 1.
 
 
Trong suốt 46 năm hoạt động, bệnh viện Trung tâm Hong Kong đã cung cấp các dịch vụ y tế giá rẻ cho người Hong Kong, đặc biệt là những người dân nghèo không đủ tiền để chi trả tại các bệnh viện đắt tiền khác. Vào thời kỳ phát triển nhất, bệnh viện từng thực hiện đến 6.000 ca nạo phá thai mỗi năm, khiến nơi đây trở thành địa điểm phá thai lớn nhất thành phố thời bấy giờ.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 3.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 4.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 5.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 6.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 7.
 
Từ năm 2009, bệnh viện rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi việc tranh chấp đất đai bắt đầu nổ ra. Chủ đầu tư của bệnh viện cho biết nơi đây phải dỡ bỏ để nhường chỗ cho một dự án bảo tàng, phòng trưng bày với giá trị đầu tư lên đến 800 triệu USD. Tuy vậy cho đến nay, dù bệnh viện đã bị bỏ hoang nhiều năm trời, dự án trên vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 8.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 9.
 
Năm 2012, tòa án ra quyết định buộc bệnh viện phải đóng cửa. Nhiều trang thiết bị y tế đều được bán tống bán tháo nhưng hầu hết những đồ vật khác đều bị vứt bỏ lại tại bệnh viện. Sau 6 năm bị đóng cửa, những thứ còn sót lại tại đây đều nhuốm một màu u ám, bụi bặm khiến cho khung cảnh hoang tàn của bệnh viện càng thêm phần lạnh gáy.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 10.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 11.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 12.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 13.
 
Khung cảnh rùng rợn của bệnh viện bị bỏ hoang tại Hong Kong, nơi từng thực hiện 6000 ca nạo phá thai mỗi năm - Ảnh 14.

Jin.Q

Theo Helino/Trí Thức Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news