Tin mới

Kì lạ em gái mang thai hộ anh trai và người tình đồng tính

Thứ ba, 09/08/2016, 20:03 (GMT+7)

Mặc dù nhiều người phản đối nhưng gia đình Samuel hoàn toàn ủng hộ quyết định của các con mình trong vấn đề này. 

Mặc dù nhiều người phản đối nhưng gia đình Samuel hoàn toàn ủng hộ quyết định của các con mình trong vấn đề này. 

Daily Mail đưa tin cho biết từ lâu nay, các cặp đồng tính gặp khá nhiều những vấn đề khó khăn trong việc mang thai hộ, tìm người hiến tặng trứng, tinh trùng. Vì nếu như vậy, đứa bé sinh ra không thể có gen của cả bố và mẹ.  

Trường hợp hy hữu đã diễn ra tại Sydney, Úc khi người em gái là Samuel đồng ý mang thai hộ cho anh trai mình là Samuel Leighton - Dore, 25 tuổi và người tình đồng tính Bradley Tennant.

Samuel và anh trai của mình. Ảnh: Daily Mail

Theo đó, em gái Samuel đã đồng ý hiến tặng trứng để làm thụ tinh nhân tạo với người tình của anh trai là nhiếp ảnh gia Bradley.

Mặc dù nhận được nhiều ý kiến phản đối nhưng gia đình của Samuel vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định của các con mình. 

Bradley và người tình đồng tính của mình. Ảnh: Daily Mail

"Đứa trẻ sẽ có được gen của cả 2 chúng tôi. Đó là cách chúng tôi kết nối với nhau để có một gia đình bền vững, lâu dài”, Bradley chia sẻ.

Để thực hiện điều này, cặp đôi đã phải chuẩn bị sức khỏe, tài chính cũng như những thủ tục pháp lý theo pháp luật.

Dự đoán, phải 2-3 năm nữa điều này mới được thực hiện.

Trước đây họ cũng đã từng đưa ra ý tưởng này nhưng không đưa ra được phương án tối ưu. Cho đến khi họ đã lớn tuổi và thực sự nghiêm túc khi suy nghĩ về vấn đề này. 

Theo đó, cô em gái Bronte sẽ được gọi là mẹ đỡ đầu cho đứa bé.

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news