Tin mới

Bé sơ sinh có nửa đầu sống sót kỳ diệu trong 48 tiếng

Thứ hai, 25/01/2016, 14:15 (GMT+7)

Một em bé sơ sinh tại Ấn Độ đã sống sót kỳ diệu sau 48 giờ đấu tranh với tử thần dù em chỉ có nửa đầu. 

Một em bé sơ sinh tại Ấn Độ đã sống sót kỳ diệu sau 48 giờ đấu tranh với tử thần dù em chỉ có nửa đầu. 

Thông tin trên Daily Mail cho biết, sự việc hy hữu này diễn ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo đó, một bé gái được sinh ra tại Ấn Độ mà không có đầu hoàn thiện khiến mắt của em lồi hẳn lên. 

Em bé được sinh ra với hình dáng nửa đầu và đôi mắt to. Ảnh: Daily Mail

Mẹ của em bé là Savita Rani, 32 tuổi, đến từ huyện Amroha của bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Ngay sau khi tin bé bé được sinh ra với hình dáng kỳ dị, có khá nhiều người đã tò mò và tập trung tại bệnh viện với hy vọng được nhìn thấy. 

Chia sẻ với báo giới, bác sĩ Kusum Lata (trạm y tế Sai Nursing Home) cho biết thói quen ăn uống thất thường và bất thường của người mẹ chính là nguyên nhân khiến não em không được hình thành đúng cách. 

"Đây là lý do vì sao chúng tôi luôn nhắc nhở các bà mẹ đi khám thai thường xuyên để bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên tránh những dị tật bẩm sinh như vậy". 

Bác sĩ cũng cho biết mặc dù não của cô bé không được hình thành đúng cách nhưng trái tim đã giúp bé sống sót trong vòng 48 tiếng. 

Tuy nhiên, do bị suy tim nên mặc dù được các bác sĩ cứu chữa, bé sơ sinh kém may mắn này đã không thể qua khỏi. 

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news