Tin mới

Kỷ luật, xử lý vụ lãnh đạo xã “ăn chia” gà giảm nghèo của nông dân

Thứ tư, 01/04/2015, 11:08 (GMT+7)

Sau khi kiểm tra, UBND huyện Quế Sơn đã thu hồi gần 46 triệu đồng tiền mua giống, thú y và tiền thức ăn, đồng thời cho rằng xã Quế An có 2 sai phạm là cấp phát gà

Ngày hôm qua (31/3), Phó Chủ tích UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra xử lý sai phạm về cấp phát gà từ nguồn vốn Xây dựng nông thôn mới không đúng đối tượng tại xã Quế An, huyện Quế Sơn lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Quế Sơn đã thu hồi gần 46 triệu đồng tiền mua giống gà và tiền thức ăn do xã Quế An thực hiện sai, thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý sai phạm. 

Sau khi nhận tiền, đến tháng 11/2014, chính quyền xã Quế An mua 1.200 con gà giống để cấp phát, nhưng lại cấp cho 24 hộ. Trong đó có 23 cán bộ xã và một hộ là người thân của cán bộ xã chia nhau mỗi hộ 50 con mang về nuôi (không như thông tin ban đầu là 22 cán bộ xã và 2 hộ dân). Trong danh sách "nhận nhầm" gà này có chủ tịch UBND xã, Chủ tịch hội nông dân, Trưởng Công an, Chủ tịch hội phụ nữ xã...

Theo quy định, hàng năm 6 hộ tham gia mô hình nhân giống gà phải có trách nhiệm hỗ trợ người dân khác về cách chăn nuôi, báo cáo kết quả, tuy nhiên số gà "đi lạc" vào nhà cán bộ xã này hiện đã lớn và bị bán hoặc làm thịt hết.

Vụ việc gần nửa năm sau bị người dân phát giác.

Sau khi kiểm tra, UBND huyện Quế Sơn đã thu hồi gần 46 triệu đồng tiền mua giống, thú y và tiền thức ăn, đồng thời cho rằng xã Quế An có 2 sai phạm là cấp phát gà sai đối tượng và nhận quyết định phê duyệt phương án nhưng hơn một năm sau mới thực hiện.

UBND huyện đã kiểm điểm tập thể cán bộ xã Quế Sơn và các cá nhân liên quan, kiểm điểm trách nhiệm Phòng Nông nghiệp huyện và các thành viên phụ trách chương trình xây dựng Nông thôn mới vì để xảy ra sai phạm.

Ngoài ra, huyện Quế Sơn còn kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Võ Minh Long (cán bộ Trạm thú y của huyện), người tư vấn cung ứng giống, thức ăn thuốc thú y, nhưng đã trợ giúp xã Quế An rút lại số tiền thức ăn được hỗ trợ trong hợp đồng đã ký trước đó với tư cách là môi giới.

UBND huyện Quế Sơn còn kiến nghị Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm từng cá nhân là Đảng viên có sai phạm.


Đức Hòa/ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news