Tin mới

Làm CCCD không mất phí: Bạn có thuộc diện được miễn?

Thứ tư, 20/09/2023, 10:00 (GMT+7)

Kể từ ngày 01/7/2023, Bộ Tài chính dự kiến giảm 36 khoản phí, lệ phí, trong đó quan trọng nhất là việc giảm lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD) trong khoảng thời gian từ 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

Mức giảm dự kiến cho lệ phí này là 50% so với mức thu theo Thông tư 59/2019/TT-BTC.

6 trường hợp được miễn lệ phí làm CCCD

1. Đối với những trường hợp được miễn lệ phí:

- Khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính.

- Dành cho các công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng Chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới, huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

- Dành cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

2. Đối với những trường hợp không phải nộp lệ phí:

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký làm thẻ CCCD lần đầu theo Điều 19, khoản 2 Điều 32 của Luật căn cước công dân.

- Khi công dân đổi thẻ CCCD theo quy định về độ tuổi tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 của Luật căn cước công dân. Theo đó, thẻ CCCD cần được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Thông qua việc giảm lệ phí và miễn phí cấp CCCD trong các trường hợp trên, Nhà nước đang thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ tối đa cho người dân, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng được chính sách ưu tiên.

Có 6 trường hợp làm CCCD không mất phí. Ảnh minh họa: Internet
Có 6 trường hợp làm CCCD không mất phí. Ảnh minh họa: Internet

Lệ phí cấp CCCD trong năm 2023

Đối với năm 2023, việc điều chỉnh mức lệ phí cấp CCCD đã góp phần đáng kể vào việc giảm gánh nặng cho người dân trong bối cảnh những khó khăn hiện tại.

Theo Điều 4 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính, mức lệ phí cấp CCCD được quy định cụ thể như sau:

- Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp CCCD sẽ phải nộp 30.000 đồng/CCCD.

- Đối với việc đổi CCCD khi bị hư hỏng, thay đổi thông tin cá nhân hoặc có yêu cầu từ công dân, mức phí là 50.000 đồng/CCCD.

- Trong trường hợp cấp lại CCCD do mất hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam, mức lệ phí là 70.000 đồng/CCCD.

Tuy nhiên, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC nhằm giảm 50% mức thu lệ phí cấp CCCD. Thời hạn áp dụng mức lệ phí này kéo dài từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023. Điều này có nghĩa:

- Khi chuyển từ chứng minh nhân dân 9 hoặc 12 số sang cấp thẻ CCCD, người dân chỉ cần nộp mức phí 15.000 đồng/CCCD.

- Trong trường hợp đổi thẻ CCCD với các lý do đã nêu trên, mức lệ phí sẽ giảm xuống còn 25.000 đồng/thẻ CCCD.

- Đối với việc cấp lại thẻ CCCD, mức phí sẽ là 35.000 đồng/thẻ CCCD.

Việc giảm lệ phí như trên chắc chắn sẽ giúp người dân giảm bớt chi phí khi thực hiện các thủ tục liên quan đến CCCD, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm và chăm lo của Nhà nước đối với người dân trong giai đoạn khó khăn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news