Tin mới

Lãnh đạo Kim Jong-un muốn thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao Bình Nhưỡng - Bắc Kinh

Thứ hai, 01/10/2018, 13:42 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập Trung Quốc, ngày 1/10 ông Kim Jong-un bày tỏ quan điểm muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao Bình Nhưỡng-Bắc Kinh trong nhiều thập kỷ qua.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập Trung Quốc, ngày 1/10 ông Kim Jong-un bày tỏ quan điểm muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao Bình Nhưỡng-Bắc Kinh trong nhiều thập kỷ qua.

Theo KCNA, lãnh đạo Triều Tiên đánh giá cao mối quan hệ của hai nước thông qua 3 cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời ông cũng muốn tăng cường hơn nữa tình hữu nghị trong tương lai.

Thông điệp này được đăng trên trang đầu của tờ báo chính của nước này, Rodong Sinmun.

Gần đây, cả Triều Tiên và Bình Nhưỡng đều nhận thấy mối quan hệ đã được cải thiện sau 3 cuộc hội nghị thượng đỉnh Trung-Triều. Nguyên nhân căng thẳng kéo dài do nhiều năm bị khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân.

Một tuần sau cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm lần thứ 3 tới Trung Quốc từ đầu năm tới nay. Ảnh: Reuters

Và sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc diễn ra ngày 19/6. Ông Kim Jong-un đã hứa sẽ hợp tác với quan chức Trung Quốc nhằm đảm bảo “hòa bình thực chất” trong tiến trình “mở ra tương lai mới” trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, ông bày tỏ sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị và hợp tác song phương với Bắc Kinh.

Để thể hiện mối quan hệ đã được cải thiện, Triều Tiên đã sắp xếp cho ông Choe Ryong-hae đến gặp gỡ Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng để chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã cử ông Li Zhanshu đến Bình Nhưỡng vào tháng trước với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch Tập để tham dự các sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CHDCND Triều Tiên.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news