Tin mới

Lê Tùng Vân lộ dấu hiệu tiều tụy tại Tịnh thất Bồng Lai hậu tạm giam, mời hẳn 5 năm luật sư bào chữa

Thứ sáu, 21/01/2022, 11:09 (GMT+7)

Ông Lê Tùng Vân cùng "đệ tử" là Lê Thanh Nhất Nguyên trông lờ đờ, phản ứng chậm chạp tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Ông Lê Tùng Vân mới đây đã được tại ngoại, được một luật sư đăng tải hình ảnh mới nhất. Theo đó, có thể thấy “thầy ông nội” mặc áo nâu, đeo khẩu trang, tay ôm bụng dựa vào giường trông khá tiều tụy. Xung quanh ông có các đệ tử cùng nhiều luật sư làm việc. Vị luật sư này chia sẻ với Pháp luật & Bạn đọc, cho biết ông cùng 4 cộng sự nữa sẽ đứng ra bảo vệ cho các bị can tại "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố.

Ảnh: Saostar
Ảnh: Saostar

Vị luật sư này tiết lộ: "Trong buổi làm việc, ông Nhất Nguyên trông lờ đờ, phản ứng chậm chạp. Ông cho biết vì ăn chay, không hợp với thức ăn trong trại tạm giam". Trước đó, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ liên quan đến những sai phạm tại "Tịnh thất Bồng Lai" để đưa ra kết luận điều tra.

Trước đó, vào ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tới ngày 5/1, Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) đã bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". 3 bị can khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cũng bị tạm giam. Riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news