Tin mới

Liên minh nổi dậy chiếm được thành trì IS, Raqqa bị cô lập

Thứ bảy, 20/02/2016, 09:00 (GMT+7)

Được sự hậu thuẫn từ các cuộc không kích của Mỹ, một liên minh do người Kurd dẫn đầu đã chiếm được thành trì của Nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Syria, giúp cô lập thủ phủ Raqqa của nhóm khủng bố này.

Được sự hậu thuẫn từ các cuộc không kích của Mỹ, một liên minh do người Kurd dẫn đầu đã chiếm được thành trì của Nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Syria, giúp cô lập thủ phủ Raqqa của nhóm khủng bố này.

Reuters dẫn thông báo của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố al-Shadadi, tỉnh Hasakeh chỉ 3 ngày sau khi được Mỹ không kích hỗ trợ.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố al-Shadadi, tỉnh Hasakeh chỉ sau 3 ngày. Ảnh: Internet

Thắng lợi trên là một "đòn tâm lý" đối với IS, đồng thời góp phần đẩy Raqqa, nơi được coi là thủ phủ của IS ở Syria, rơi vào thế cô lập.

Trước đó, lực lượng này cũng giành lại một khu vực có dầu mỏ từ IS, chặn hai tuyến đường nối al-Shadadi với Raqqa và Mosul, Iraq.

SDF là liên minh bao gồm dân quân người Kurd thuộc Các đơn vị Bảo vệ Người dân (YPG) và các lực lượng Arab, được thành lập từ tháng 10/2015 và đã giành được nhiều thắng lợi trước IS ở miền đông bắc Syria. Hiện liên minh này đang mở rộng hoạt động xa hơn về phía tây.

[mecloud]dZ2Bd6ZrdG[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news