Tin mới

Lính hậu cần VN "tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi" ở Hội thao quân sự QT 2018: Xuất sắc

Thứ năm, 02/08/2018, 19:54 (GMT+7)

Lần đầu dự Hội thao quân sự quốc tế 2018 do Nga tổ chức, đoàn tuyển thủ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia ở ba môn thi: "Đua xe tăng", "Nấu ăn dã chiến" và "Sơ cứu chiến trường".

Lần đầu dự Hội thao quân sự quốc tế 2018 do Nga tổ chức, đoàn tuyển thủ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia ở ba môn thi: "Đua xe tăng", "Nấu ăn dã chiến" và "Sơ cứu chiến trường".

Trong khi Giải đua xe tăng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ nhưng kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam chưa mấy thuyết phục thì các chiến sĩ hậu cần tham gia môn thi "Nấu ăn dã chiến" đã gây nên sự bất ngờ.

Thực túc binh cường - Không có ăn thì không làm gì được

Đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc và hầu như trong các Hội thao quân sự bao giờ cũng có các nội dung liên quan đến Hậu cần. Tương tự như vậy, Hội thao quân sự quốc tế 2018 (IAG- 2018) tổ chức tại CHLB Nga cũng có nội dung thi "Nấu ăn dã chiến".

Cuộc thi "Nấu ăn dã chiến" gồm các nội dung:

- Thi sử dụng vũ khí cá nhân (bắn súng)

- Thi nấu ăn và nướng bánh nướng theo một công thức tùy ý từ bộ sản phẩm do ban tổ chức ban hành.

- Thi nấu ăn và nướng bánh mì theo thực đơn và công thức, được xác định bởi ban tổ chức.

- Thi chuẩn bị các món ăn dân tộc các đội thi đấu (không có trong bảng xếp hạng).

Lính hậu cần VN tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi ở Hội thao quân sự QT 2018: Xuất sắc - Ảnh 1.

Những người lính hậu cần Việt Nam đã làm nên chuyện ở Hội thao quân sự quốc tế 2018.

Nhìn chung, đối với đội tuyển Việt Nam, khi tham gia môn thi này cũng gặp những khó khăn không nhỏ.

Nếu như ở Việt Nam, kỹ thuật nấu ăn dã chiến thường là sử dụng bếp Hoàng Cầm (bếp ngụy trang không khói), nấu bằng củi cùng những món ăn quen thuộc như cơm, canh, xào, kho... thì ở cuộc thi này lại phải nấu ăn bằng bếp dã chiến cùng với những thực đơn khác rất xa với món ăn thường ngày của bộ độ Việt Nam.

Đặc biệt là nội dung thi làm và nướng bánh mì hoàn toàn xa lạ với các "nuôi quân" của ta.

Riêng về bắn súng cũng có cái khó là sẽ phải sử dụng súng trường tiến công AK-74 là loại súng ta chưa có trong biên chế.

Lính hậu cần VN tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi ở Hội thao quân sự QT 2018: Xuất sắc - Ảnh 2.
 
Lính hậu cần VN tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi ở Hội thao quân sự QT 2018: Xuất sắc - Ảnh 3.

Những người lính hậu cần Việt Nam đã làm nên chuyện ở Hội thao quân sự quốc tế 2018.

Vượt qua khó khăn, âm thầm lập công

Mặc dù gặp không ít khó khăn như kể trên, đội tuyển Việt Nam đã giành được những thành tích đáng nể.

Trong nội dung thi nấu ăn và nướng bánh nướng theo một công thức tùy ý từ bộ sản phẩm do ban tổ chức ban hành, đội tuyển Việt Nam đã đạt 92/120 điểm và xếp thứ 5. Trong đó, đội tuyển Nga đạt 114 điểm, xếp thứ 1.

Đặc biệt, trong nội dung thi bắn súng, các chiến sĩ của chúng ta đã đạt thành tích tương đối tốt.

Điều kiện bắn của bài bắn như sau: Bắn bia số 4 (hình ngực, có các vòng tính điểm từ 6 đến 10) bằng súng trường tiến công AK-74. Tư thế nằm bắn, bia cố định, cự ly 100m. Số đạn 6 viên. Thời gian không hạn chế. Số người thi: 2.

Súng AK-74 là phiên bản hiện đại hóa của AKM được phát triển từ năm 1974. AK-74 sử dụng loại đạn 5,45×39 mm thay vì loại đạn 7,62×39 mm như AK-47 để tăng độ chính xác khi bắn liên tục do giảm sức giật. AK-74 bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 1976.

Lính hậu cần VN tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi ở Hội thao quân sự QT 2018: Xuất sắc - Ảnh 4.

Kết quả thi bắn súng

Lính hậu cần VN tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi ở Hội thao quân sự QT 2018: Xuất sắc - Ảnh 5.

Kết quả thi nấu ăn.

So với AK-47 là loại súng đã quen thuộc với quân đội ta thì AK-74 có bề ngoài và cấu hình tương tự nhưng nhẹ hơn. Về mặt nguyên lý làm việc và thực hành sử dụng thì cũng gần giống nhau nên với các chiến sĩ ta cũng không quá khó khăn.

Riêng đội Trung Quốc bắn bằng QBZ-03 là súng trường tiến công do họ chế tạo và mang đi thi.

Trong điều kiện như vậy, đội tuyển Việt Nam đã hết sức cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để thi đấu và đạt 101/ 120 điểm, vượt qua cả đội chủ nhà (95 điểm) và xếp thứ 2 chỉ sau đội Trung Quốc.

Lần đầu dự thi, song những thành tích đã đạt được cho phép chúng ta tiên lượng đội tuyển "Nấu ăn dã chiến" Việt Nam sẽ đạt kết quả khả quan trong Hội thao lần này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news