Tin mới

Lời khai của đối tượng hành hung bác sĩ vì không được ghi hình vợ đẻ

Thứ tư, 14/03/2018, 15:56 (GMT+7)

Sau 20 ngày lẩn trốn, Lê Hồng Nam (33 tuổi, đối tượng đã hành hung 2 bác sĩ tại BV Sản nhi Yên Bái vào cuối tháng 2/2018) đã bị phát hiện khi trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau 20 ngày lẩn trốn, Lê Hồng Nam (33 tuổi, đối tượng đã hành hung 2 bác sĩ tại BV Sản nhi Yên Bái vào cuối tháng 2/2018) đã bị phát hiện khi trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội.



Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hồng Nam - đối tượng đã đánh bị thương 2 bác sỹ tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái, gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 2 vừa qua.

Trước đó vào khoảng 11h30, ngày 12/3, qua công tác rà soát, xác minh, tổ công tác của Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Hồng Nam (SN 1985, trú tại tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn thuộc địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.  

Qua đó, đối tượng Nam đã khai: “Vào khoảng 11h15 ngày 20/2/2018, đối tượng có đưa vợ là sản phụ Quách Thị Phương T. đến BV Sản nhi Yên Bái để mổ đẻ. Tại đây, do bức xúc về việc xin lưu cuống rốn cho con không được và bị bác sĩ nhắc nhở vì trèo lên lan can cửa sổ phòng mổ để quay clip, nên khi kết thúc ca mổ, Nam đã dùng đèn pin đánh vào mặt 2 bác sĩ.”

Sau đó, Nam đã bỏ trốn xuống nhà 1 người quen tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Ngày 12/3, cơ quan CSĐT đã phát hiện và bắt giữ Nam, đưa về Yên Bái để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news