Tin mới

Lời khai đối tượng bắt cóc con tin, đâm trọng thương Trưởng công an phường

Thứ hai, 28/11/2016, 10:51 (GMT+7)

Trong vụ dùng dao khống chế, đe dọa con tin và gây thương tích tại Bệnh viện Bạch Mai, đối tượng Phạm Thế Loát (SN 1987) khai trong quá trình chăm vợ tại bệnh viện nhận thấy gia đình chị N nằm cùng phòng có điều kiện nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, khi bị phát hiện Loát khống chế chị N. rồi ra yêu sách đòi cấp cho xe ô tô để cùng vợ bỏ trốn.

Trong vụ dùng dao khống chế, đe dọa con tin và gây thương tích tại Bệnh viện Bạch Mai, đối tượng Phạm Thế Loát (SN 1987) khai trong quá trình chăm vợ tại bệnh viện nhận thấy gia đình chị N nằm cùng phòng có điều kiện nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, khi bị phát hiện Loát khống chế chị N. rồi ra yêu sách đòi cấp cho xe ô tô để cùng vợ bỏ trốn.

Theo tin từ TTXVN, chiều ngày 27/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ Phạm Thế Loát, 39 tuổi, trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc con tin, tống tiền và tấn công, gây thương tích cho Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn - Trưởng Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa).

Đối tượng Phạm Thế Loát tại trụ sở công an. (Ảnh: Dân Trí)

Dân Trí ghi nhận lời khai ban đầu của Loát tại trụ sở công an quận Đống Đa rằng, đối tượng đưa vợ đến Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh được 4 ngày trở lại đây. Khi biết được gia đình chị N. nằm cùng phòng có điều kiện kinh tế Loát nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. 
Đêm 26/11, Loát đi uống rượu rồi đến 2h sáng Loát về phòng bệnh viện nơi vợ đang điều trị lấy con dao gọt hoa quả trong buồng bệnh đe dọa chị N., bắt đưa tiền. Bị một số người trong phòng phát hiện, hô hoán, Loát sợ bị bắt nên khống chế chị N. rồi ra yêu sách đòi cấp cho xe ô tô để cùng vợ bỏ trốn.

Như tin đã đưa, nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 2h40 ngày 27/11,  tại phòng 502 Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, công an quận Đống Đa đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội) và công an phường Phương Mai đến hiện trường.

Trưởng công an phường Phương Mai, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn là người  trực tiếp khuyên bảo đối tượng thả con tin nhưng không được. Y khống chế bệnh nhân, đòi bệnh viện cung cấp xe để cùng với vợ về Ninh Bình và yêu cầu thiếu tá Sơn đi cùng.

Thiếu tá Sơn trực tiếp lái xe chở đối tượng cùng với vợ và bệnh nhân bị khống chế về Ninh Bình. Khi xe di chuyển cách bệnh viện khoảng 3 km, chờ đèn đỏ gần bến xe Nước Ngầm, đối tượng bất ngờ mở cửa, đạp bệnh nhân bị khống chế xuống rồi nhào lên đâm vào cổ thiếu tá Sơn. Bằng nghiệp vụ, thiếu tá Sơn giữ được con dao, đối tượng không thể đâm tiếp được.

Lúc này, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với công an quận Đống Đa, công an phường Phương Mai đã ập đến bắt giữ đối tượng.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thiếu tá Hoài Sơn được đưa vào phòng mổ lúc 4h sáng ngày 27/11 với vết thương ở bên phải cổ sâu 8 cm. Sau gần 1 giờ đồng hồ, ca mổ hoàn tất, thiếu tá Sơn đã qua cơn nguy kịch.

Xem thêm:Nữ du khách vung dao tự đâm đâm mình gây náo loạn sân bay

[mecloud]k4BXj7UICw[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bắt cóc con tin