Tin mới

Má mì dùng số “tứ quý 6” để "câu" đại gia: “Số đẹp thể hiện hàng đẹp”

Thứ hai, 22/06/2015, 19:28 (GMT+7)

“Số đẹp thể hiện hàng đẹp, chuẩn. Đây là số một người bạn mua hơn trăm triệu tặng cho em", Ngọc kể. Ngọc không quên nhấn mạnh đây là số xịn, lâu năm loại 1, mạng 09xxxx6666 chứ không phải 11 số.

“Số đẹp thể hiện hàng đẹp, chuẩn. Đây là số một người bạn mua hơn trăm triệu tặng cho em", Ngọc kể. Ngọc không quên nhấn mạnh đây là số xịn, lâu năm loại 1, mạng 09xxxx6666 chứ không phải 11 số.

Tại cơ quan điều tra, hai vị khách đại gia mua dâm cho biết, sáng hôm bị bắt hai vị khách này uống bia ở phố Tăng Bạt Hổ. Trong lúc cả hai đã say, một trong hai người tự giới thiệu có mối gái trẻ đẹp giá “bèo” 4 triệu đồng/lượt.

Nghe thấy vậy, vị khách kia đồng ý và rút ví đưa luôn tiền. Một lúc sau Ngọc xuất hiện để nhận tiền môi giới.

Trong khi Ngọc đang làm công tác giao dịch điều "hàng", các bên có trao đổi, tán gẫu về chất lượng “hàng” và nói đến số điện thoại "tứ qúy 6" mà Ngọc dùng để giao dịch.

Ngọc tại cơ quan công an.

"Má mì" này quay sang đáp lại, “số đẹp thể hiện hàng đẹp, chuẩn. Đây là số một người bạn mua hơn trăm triệu tặng cho em", lời Ngọc. Ngọc không quên nhấn mạnh đây là số xịn, lâu năm loại 1, mạng 09xxxx6666 chứ không phải 11 số.

Hai vị khách nghe thấy vậy nên càng “kích thích” đã không ngần ngại thêm tiền đưa cho Ngọc, tổng số tiền 8 triệu đồng để cô ta điều 2 gái bán dâm.

Tại cơ quan công an, Ngọc cho biết từng sinh sống tại TP. HCM. Vài năm gần đây, cô bắt mối và làm quen với “má mì” Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ngụ ở phường 7, quận 5, TP. HCM) và Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM).

Đây là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây môi giới gái mại dâm cao cấp, chuyên tổ chức các chuyến “sex tour” cho các đại gia vừa bị Cục cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an triệt phá vào ngày 25/5 vừa qua.

Hàng ngày Ngọc  lân la đến các quán cà phê, nhà hàng sang trọng với mục đích giao lưu và làm quen với các chân dài sẵn sàng phục vụ đại gia mua dâm.

Theo lời khai của 2 gái bán dâm T. và H. tại cơ quan điều tra, trong một lần đang đi uống cà phê ở trên phố Giảng Võ vào hồi tháng 5, Ngọc chủ động lấy số điện thoại của 2 gái bán hoa này và hứa khi nào có khách gọi sẽ liên hệ dắt mối.

Mỗi lần giới thiệu để đi bán dâm, Ngọc sẽ thu 1 triệu đồng tiền môi giới.Sáng 15/6, Ngọc nhận được điện thoại của 2 khách có nhu cầu mua dâm chân dài.

Ngọc nhận lời và ra giá 8 triệu đồng cho 2 người. Sau khi thỏa thuận, nhận tiền xong, "má mì" này đưa 2 "thượng đế" đến khách sạn trên đường Hai Bà Trưng đặt phòng và nhắn tin cho T. và H. đến.

Sau khi xong xuôi, Ngọc quay trở lại phòng trọ đợi gái bán hoa về để thanh toán tiền nhưng trong lúc các đôi nam nữ này đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an bắt quả tang.

Trước đó, chiều 17/6, Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ngay sau đó, cơ quan công an tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hải Ngọc, SN 1980, quê Nam Định; hiện trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, để làm rõ hành về hành vi Môi giới mại dâm.

 Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news