Tin mới

Malaysia thu 72 bao tiền, 284 túi hàng hiệu tại nhà cựu Thủ tướng Najib

Thứ sáu, 18/05/2018, 11:35 (GMT+7)

Sau đêm khám xét đầu tiên 16/5 cảnh sát tịch thu nhiều vật dụng ở nhà riêng cựu Thủ tướng Najib. Tại đây cảnh sát phải huy động 5 xe tải chở hàng trăm thùng carton màu cam chứa rất nhiều túi xách tay hiệu Hermes Birkin.

Sau đêm khám xét đầu tiên 16/5 cảnh sát tịch thu nhiều vật dụng ở nhà riêng cựu Thủ tướng Najib. Tại đây cảnh sát phải huy động 5 xe tải chở hàng trăm thùng carton màu cam chứa rất nhiều túi xách tay hiệu Hermes Birkin.

Malaysia thu 72 bao tiền, 284 túi hàng hiệu tại nhà ông Najib - Ảnh 1.

Hàng tịch thu từ nhà cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng sớm 18/5. Ảnh: NST

Theo tờ New Straits Times, đến sáng sớm 18/5, cảnh sát hoàn tất khám xét 3 căn hộ ở một khu chung cư cao cấp ở Kuala Lumpur do gia đình cựu Thủ tướng nước này Najib Razak sở hữu. Trong 2 ngày 16 và 17/5 cảnh sát đã khám tất cả 6 địa điểm gia đình ông Najib từng ở, gồm văn phòng thủ tướng, nhà riêng ông Najib và 4 căn nhà khác liên quan đến ông.

Ông Amar Singh, Giám đốc Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm thương mại đã có cuộc trao đổi với báo chí nước này bên ngoài khu chung cư cao cấp sáng sớm 18/5 sau khi hoàn tất khám xét.

Amar Singh cho biết sau 2 ngày khám xét cảnh sát đã tịch thu 72 túi chứa tiền, nữ trang, đồng hồ và nhiều vật đắt tiền khác, cùng 284 thùng chứa giỏ xách tay hàng hiệu.

Malaysia thu 72 bao tiền, 284 túi hàng hiệu tại nhà ông Najib - Ảnh 2.

Xe tải chở hàng tịch thu rời nhà cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng sớm 18/5. Ảnh: NST

Sau đêm khám xét đầu tiên 16/5 cảnh sát tịch thu nhiều vật dụng ở nhà riêng ông Najib và đây cũng là nơi cảnh sát tịch thu nhiều nhất. Tại đây cảnh sát phải huy động 5 xe tải chở hàng trăm thùng carton màu cam chứa rất nhiều túi xách tay hiệu Hermes Birkin.

Malaysia thu 72 bao tiền, 284 túi hàng hiệu tại nhà ông Najib - Ảnh 4.

Vật dụng được tịch thu từ nhà cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: NST

Ông Singh cho biết cảnh sát đang cố gắng mở một két sắt trong căn nhà này. Luật sư Harpal Singh đại diện ông Najib cho biết chiếc két sắt này không hề được mở trong cả 2 thập niên qua và cảnh sát đã cố khoan két sắt ra vì chìa khóa bị thất lạc. Cảnh sát còn tìm thấy cả một máy đếm tiền ở một căn hộ chung cư.

“Tổng giá trị hàng chưa thể đánh giá được lúc này. Chúng tôi sẽ tính toán và chúng ta sẽ biết được vào ngày mai. Lượng nữ trang rất nhiều” - ông Singh nói.

Malaysia thu 72 bao tiền, 284 túi hàng hiệu tại nhà ông Najib - Ảnh 3.

Giám đốc Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm thương mại Amar Singh phát biểu với báo giới trước. Ảnh: NST

Theo truyền thông địa phương, bà Rosmah Mansor, vợ ông Najib rất chuộng túi Hermes Birkin. Mỗi chiếc túi loại này có giá từ 12.000 USD đến 300.000 USD. Năm 2015 bà Rosmah từng gây xôn xao khi có thông tin bà bỏ ra 200.000 USD mua một chiếc túi Hermes Birkin.

Ngày 12/5, cảnh sát nhận được thông tin từ một nhóm hoạt động xã hội rằng họ có chứng cứ video cho thấy gia đình ông Najib đang cố gắng giấu đi ít nhất 50 túi Hermes Birkin có thể thuộc về bà Rosmah. Đoạn video cho thấy những cái túi này được di chuyển bằng xe của văn phòng thủ tướng về nhà riêng ông Najib.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news