Tin mới

Mạnh Hùng tiếp tục nhận án phạt nặng sau hành vi đòi "xử" trọng tài

Thứ bảy, 10/10/2015, 09:17 (GMT+7)

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng sau khi bị lãnh đạo U21 SLNA loại khỏi đội vì hành vi đòi "ăn thua" với trọng tài ở trận đấu tiên vòng loại UI21 QG 2015, anh tiếp tục nhận án phạt nặng từ BTC giải.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng sau khi bị lãnh đạo U21 SLNA loại khỏi đội vì hành vi đòi "ăn thua" với trọng tài ở trận đấu tiên vòng loại UI21 QG 2015, anh tiếp tục nhận án phạt nặng từ BTC giải.

Sáng nay 9/10, Ban kỷ luật giải U21 quốc gia họp bàn và đưa ra án phạt với hậu vệ Phạm Mạnh Hùng của đội U21 SLNA. Theo đó, cầu thủ này bị đình chỉ thi đấu 3 trận, nộp phạt 3.000.000 đồng do vi phạm điều 40: "Hành vi xúc phạm danh dự, cư xử thiếu văn hóa" trong Quy định về kỷ luật của VFF. 

Phạm Mạnh Hùng nhận án phạt nặng 

Trước đó, trong trận đấu U21 SLNA thua U21 Đà Nẵng 0-2 diễn ra trên sân Vinh ngày 6/10, Mạnh Hùng bị đuổi khỏi sân sau khi nhận hai thẻ vàng khi anh vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội khách trong cả 2 tình huống. Không phục quyết định của trọng tài, trung vệ của SLNA đã hùng hổ lao vào đòi ăn thua với trọng tài Vũ Ngọc Cường. 

Dù hai thành viên của SLNA chạy tới để can ngăn nhưng Mạnh Hùng vẫn tiếp tục thể hiện hành vi “côn đồ” theo lời của báo cáo giám sát và chửi vị vua áo đen. Trước sự manh động của cầu thủ Nghệ An, ông Cường phải "ẩn nấp" ở khu vực trọng tài bàn trước khi trở lại sân tiếp tục công việc. 

Sau trận đấu, ban lãnh đạo CLB SLNA cùng các cầu thủ đã có cuộc họp khẩn cấp và đi đến quyết định loại Phạm Mạnh Hùng khỏi đội bóng, mặc dù họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn tại vòng loại khi thiếu vắng cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Mạnh Hùng.

Trong khi đó, Án phạt của VFF chỉ mang tính hình thức với Mạnh Hùng bởi anh đã không còn nằm là thành viên của SLNA tham dự giải. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news