Tin mới

Mâu thuẫn vì không đi uống rượu tiếp, đâm chết tổ trưởng dân phố

Thứ hai, 23/06/2014, 14:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tức tối vì bị bạn nhậu từ chối, Tài chạy vào bếp lấy con dao dự định đâm ông Sáu nhưng bị bà Dung can ngăn.

 

 

(Tinmoi.vn) Tức tối vì bị bạn nhậu từ chối, Tài chạy vào bếp lấy con dao dự định đâm ông Sáu nhưng bị bà Dung can ngăn.

Ngày 22/6 tin tức từ công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Tài (47 tuổi, ngụ phường Phước Bình, quận 9) để điều tra và làm rõ về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn Sáu, 58 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 1, khu phố 4, phường Phước Bình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Sáu từ chối việc đi nhậu tăng hai nên bị Tài dung dao đâm khiên ông Sáu tử vong .

Trước đó, vào trưa ngày 21/6, ông Sáu đến nhà bà Dung (54 tuổi, ngụ đường 18A, phường Phước Bình, quận 9) ăn đám giỗ. Tại đây, ông Sáu gặp Nguyễn Thành Tài và một số người khác ngồi cùng mâm nhậu.

Sau khi uống hết một chai rượu và gần 10 lon bia Tài rủ ông Sáu đi nhậu tăng hai tại một địa điểm khác. Thấy mình không đủ sức nên ông Sáu đã từ chối. Sẵn hơi men trong người Tài buông lời thóa mạ khiến hai bên xảy ra to tiếng, xô xát.

Tức tối vì bị bạn nhậu khước từ lời mời, Tài chạy vào bếp lấy con dao dự định đâm ông Sáu nhưng được  bà Dung can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, bà Dung bị dao cứa đứt gân bàn tay. Thấy vậy, ông Sáu cũng lao nhưng bị Tài ôm chặt, dùng dao đâm vào sau lưng khiến nạn nhân ngã quỵ.

Ngay sau đó, ông Sáu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Dân Miền Đông đồng thời báo cho cơ quan chức năng xuống giải quyết. Do mất quá nhiều máu nên ông Sáu đã tử vong.

Sau khi gây án, Tài bị công an phường Phước Bình bắt giữ để điều tra, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra chịu tội trước pháp luật.

 

Trang Lê (Tổng hợp tin tức báo pháp luật)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đâm chết người