Tin mới

Máy bay lớn nhất thế giới bị hư hỏng nặng sau khi đâm vào cột điện

Thứ tư, 24/08/2016, 22:29 (GMT+7)

Airlander 10 với chiều dài hơn 92 m và chở đầy khí heli, được cho là chiếc máy bay lớn nhất thế giới, phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự đã bị hư hại nghiêm trọng trong chuyến bay được thực hiện tại sân bay Cardington ở Bedfordshire, miền Đông nước Anh.

Airlander 10 với chiều dài hơn 92 m và chở đầy khí heli, được cho là chiếc máy bay lớn nhất thế giới, phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự đã bị hư hại nghiêm trọng trong chuyến bay được thực hiện tại sân bay Cardington ở Bedfordshire, miền Đông nước Anh.

[mecloud]iYxycGsBuS[/mecloud]

Hãng tin RIA Novosti mới đây cho biết,máy bay Airlander 10 trong chuyến bay thứ 2 được thực hiện tại sân bay Cardington ở Bedfordshire, miền Đông nước Anh đã bị mất lái và bất ngờ đâm sầm vào cột điện khi đang hạ cánh xuống sân bay.

"Tất cả phi hành đoàn đều an toàn và không có thương tích", phát ngôn viên của hãng sản xuất Hybrid Air Vehicles xác nhận.

Airlander 10 có cấu tạo kết hợp của khí cầu, máy bay và cả trực thăng. Với chiều dài hơn 92 m và chở đầy khí heli, Airlander 10 là chiếc máy bay lớn nhất thế giới, phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Chi phí chế tạo chiếc Airlander 10 khoảng 32,6 triệu USD. Để vận hành, máy bay được bơm khoảng 38.000 m khối khí heli.

Máy bay khổng lồ có tải trọng 10 tấn này có thể mang theo 48 hành khách và bay với tốc độ khoảng 145 km/giờ ở độ cao trên 6.000m.

Thời gian hoạt động của Airlander 10 lên đến 10 ngày trong tình trạng không tải và có thể bay liên tục trong vòng 5 ngày. 

Airlander 10 ban đầu được chính phủ Mỹ phát triển làm máy bay do thám nhưng sau đó kế hoạch bị dừng lại do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news