Tin mới

Mẹ ôm con không rời, cắn răng chịu đựng đau đớn vì kẹt chân vào thang máy

Thứ năm, 28/09/2017, 08:53 (GMT+7)

Dù bị kẹt chân vào cửa do thang máy đột ngột đi lên, người phụ nữ vẫn cắn răng chịu đau bế chặt con nhỏ vài tháng tuổi.

Dù bị kẹt chân vào cửa do thang máy đột ngột đi lên, người phụ nữ vẫn cắn răng chịu đau bế chặt con nhỏ vài tháng tuổi.

Theo thông tin trên China News, vào ngày 22/9 người phụ nữ và con mình đã bị mắc kẹt trong một tòa nhà ở Nghi Xương, Hồ Bắc do thang máy đã tăng tốc độ đột ngột khi người phụ nữ bế con bước vào.

Em bé được các nhân viên cứu hỏa bế ra trước.

Tại hiện trường chân của người phụ nữ bị mắc kẹt vào phần giữa cửa thang máy và không thể di chuyển. Tuy vậy, bà mẹ trẻ vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn và bé chặt con nhỏ vài tháng tuổi.

Các nhân viên cứu hỏa đã gặp rất nhiều khó khăn khi giải cứu hai mẹ con. cuối cùng họ quyết định dùng đến hai kìm cắt thủy lực để mở cửa thang máy.

Người phụ nữ đã được cứu sống sau hơn một giờ bị mắc kẹt, trên tay vẫn ôm đứa bé may mắn không bị thương sau vụ tai nạn.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news