Tin mới

Mẹ và con trai 8 tháng bị sát hại ở phòng trọ giữa ban ngày

Thứ tư, 11/01/2017, 10:32 (GMT+7)

Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân chạy sang thì phát hiện chị Trang bị vết cứa sâu ở cổ, con trai 8 tháng tuổi của chị đã tử vong tại chỗ.

Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân chạy sang thì phát hiện chị Trang bị vết cứa sâu ở cổ, con trai 8 tháng tuổi của chị đã tử vong tại chỗ.

Theo VOV, vụ việc xảy ra sáng ngày 10/1 tại phòng trọ ấp Vĩnh Trường (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Nạn nhân là chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi, ngụ tại Long An).

Báo Công an nhân dân đưa tin, vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ của chị Trang nên chạy sang thì phát hiện chị Trang bị vết cứa sâu ở cổ, con trai 8 tháng tuổi của chị đã tử vong tại chỗ, trên cổ cũng có vết cứa.

Người dân đã đưa chị Trang đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an