Tin mới

Miền Bắc chuyển rét đậm từ đầu tuần, đỉnh Phan Xi Păng có thể đạt mức đóng băng

Thứ sáu, 19/11/2021, 19:06 (GMT+7)

Từ 22/11, miền Bắc dự báo sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa khiến thời tiết chuyển rét dài ngày, riêng các tỉnh vùng núi xuất hiện rét đậm, rét hại, vùng núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn có thể xuất hiện băng giá.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22/11, miền Bắc đón bộ phận khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn xuống khiến nền nhiệt giảm sâu, toàn khu vực chuyển mưa rét, riêng vùng núi rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 - 15 độ C), có nơi rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C).

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự báo đợt rét có thể sẽ kéo dài nhiều ngày, trong đó từ 22 - 23/11, trời rét ẩm (rét kèm mưa phùn, mưa nhỏ), dự báo từ 24/11, trời chuyển rét hanh khô.

Các chuyên gia nhận định, đây là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 13 - 15 độ C, cao nhất không vượt quá 22 độ C.

Người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần có biện pháp phòng tránh rét. Ảnh: FB
Người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần có biện pháp phòng tránh rét. Ảnh: FB

Riêng vùng núi, nhiệt độ thấp nhất 8 - 12 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 7 độ C. Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn chạm mức băng giá, riêng đỉnh Phan Xi Păng có thể đạt mức đóng băng.

Do nhiệt độ giảm mạnh và biến đổi nhanh trong ngày, nên sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần có biện pháp phòng tránh. Tại các địa phương vùng núi cần có biện pháp phòng rét cho vật nuôi/cây trồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news