Tin mới

Miền Bắc lại tiếp tục đón không khí lạnh, tháng 1/2023 sẽ là cao điểm rét đậm

Chủ nhật, 25/12/2022, 14:04 (GMT+7)

Cơ quan khí tượng cho biết trong mấy ngày tới, dự báo một đợt không khí lạnh mạnh sắp tăng cường xuống nước ta và các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường từ ngày 27/12, khu vực Tây Bắc Bộ đón mưa rào và giông rải rác, kéo dài đến khoảng ngày 30/12. Từ ngày 28/12, mưa mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kéo dài đến ngày 29/12.

Ngoài ra, từ ngày 28/12, nền nhiệt giảm sâu ở miền Bắc, trời chuyển rét đậm, rét hại, chấm dứt chuỗi ngày rét khô nhiều ngày qua. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 29/12, trời cũng chuyển rét đậm, rét hại.

Từ ngày 27/12, khu vực Tây Bắc Bộ bắt đầu đón mưa rào rải rác, sang ngày 28-29/12, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, đợt rét khô dài ngày chấm dứt. Từ ngày 29/12, miền Bắc rét đậm, rét hại.

Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 28/12, nền nhiệt bắt đầu giảm sâu, trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ trong ngày dao động 16-18 độ, sang ngày 29/12, nền nhiệt tiếp tục giảm còn 13-15 độ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra, trong hai ngày 29-30/12, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trời tiếp tục rét.

Theo Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, dự báo không khí lạnh trong mùa đông 2022 - 2023 hoạt động ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng 2/2022 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C.

Theo tính toán của cơ quan khí tượng, mùa đông năm 2022, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Đợt rét đậm năm 2022 vẫn tiếp tục và có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 và các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023. Cao điểm rét đậm có khả năng xảy ra trong tháng 1/2023.

Một số chuyên gia dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ trung bình của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news