Tin mới

Một công an bị thiếu nữ đâm tử vong vì lời nhắc không nói tục

Thứ tư, 08/03/2017, 10:24 (GMT+7)

Khi giao lưu với nhóm thanh niên ngồi bên cạnh, thấy một cô gái liên tục nói tục, anh công an đã góp ý nhưng không nhận được đồng tình còn bị nhóm thiếu nữ tấn công và đâm tử vong.

Khi giao lưu với nhóm thanh niên ngồi bên cạnh, thấy một cô gái liên tục nói tục, anh công an đã góp ý nhưng không nhận được đồng tình còn bị nhóm thiếu nữ tấn công và đâm tử vong.

Các bị cáo luôn cúi gằm mặt tại phiên xét xử. Ảnh: Báo Giao thông

Theo Vnexpress, báo Giao thông, VOV, ngày 7/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Đình Ánh (19 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) và 5 đồng phạm gồm: Hoàng Thị Yến (SN 1998), trú tại xã Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình; Bùi Thị Quyên (SN 2000), ở xã Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình; Phùng Thị Huyền Trang (SN 1998); Lê Anh Tuấn (SN 1996), Ngô Hoàng Anh (SN 1992).

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ánh và Yến mỗi người 17 năm tù về tội giết người, Quyên nhận 8 năm tù, Trang lĩnh án 11 năm.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h30 ngày 30/6/2015, anh Nguyễn Việt Dũng (30 tuổi), cán bộ công an phường Kiến Hưng, Hà Đông cùng nhóm bạn ngồi uống rượu ở quán nước ven hồ Văn Quán, Hà Đông.

Sau đó, anh Dũng sang giao lưu với nhóm thanh niên ngồi chiếu bên cạnh gồm Ánh, Quyên, Yến, Trang, Tuấn và Anh.

Tại đây, anh Dũng thấy Quyên nói tục nhiều nên đã góp ý. Tuy nhiên, Quyên không tiếp thi mà đấm anh Dũng và lôi trong túi xách một con dao ra dọa, đập vỡ vỏ chai bia thách thức.

Anh Dũng được mọi người kéo về chiếu của mình thì Quyên, Yến, Trang vẫn tiếp tục chửi sang nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này, Ánh nhận dao do Yến đưa và đâm anh Dũng ngã gục rồi cả nhóm bỏ đi. Anh Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

[mecloud]KtUscquV7L[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an