Tin mới

Một công an huyện bị côn đồ chém gục tại quán nước

Thứ bảy, 06/06/2015, 08:43 (GMT+7)

Đang ở ngồi ở quán nước gần nhà, anh Th. bị một nhóm đối tượng khoảng 5- 6 người ập đến đe doạ, trong đó trực tiếp hai đối tượng đã đánh đập, hành hung, gây thương tích.

Đang ở ngồi ở quán nước gần nhà, anh Th. bị một nhóm đối tượng khoảng 5- 6 người ập đến đe doạ, trong đó trực tiếp hai đối tượng đã đánh đập, hành hung, gây thương tích.

Tin tức từ cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang truy bắt các đối tượng côn đồ chém trọng thương một cán bộ công an.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 tối ngày 3/6, lúc này anh Nguyễn Đức Th. (SN 1979) đang ngồi uống nước tại quán nước thuộc khu dân cư Lưu Hạ (thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) thì bị một nhóm côn đồ khoảng 5-6 người đến hành hung, gây thương tích nặng.

Trưởng công an thị trấn Kinh Môn – ông Nguyễn Văn Kỳ xác nhận, vào khoảng 22h20 ngày 3/6, anh Th., cán bộ công an thuộc bộ phận CSĐT, CA huyện Kinh Môn (trú tại khu dân cư Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đang ở ngồi ở quán nước gần nhà thì bị một nhóm đối tượng khoảng 5- 6 người ập đến đe doạ, trong đó trực tiếp hai đối tượng đã đánh đập, hành hung, gây thương tích.

Gây án xong nhóm đối tượng này lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. “Khi công an thị trấn nhận được tin báo đến hiện trường thì CA huyện Kinh Môn đã ở đó để tiến hành điều tra sự việc. Anh Th. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7 trong tình trạng bị chém vào đầu và gãy xương sườn số 7”, ông Kỳ cho biết thêm. Hiện anh Th. đã được chuyển lên Bệnh viện 198 để điều trị.

Cũng theo vị Trưởng công an, trong nhóm đối tượng đánh anh Th. trọng thương, lực lượng chức năng đã xác định được một đối tượng tên là Đ., trú tại thôn Tống Xá (xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn).

Theo tìm hiểu, anh Nguyễn Đức Th. mới về công tác tại Công an huyện Kinh Môn được khoảng hai năm. Trước đó anh Th. từng công tác tại trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Thu Trang 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news