Tin mới

Một công an viên bị đốt bằng "bom dầu" khi đang ngủ

Thứ ba, 07/06/2016, 14:09 (GMT+7)

Đang nằm ngủ ở nhà, ông Tánh bất ngờ phát hiện dưới chân có lửa bốc cháy. Ông Tánh nhanh chân chạy ra ngoài tri hô mọi người đến dập lửa.

Đang nằm ngủ ở nhà, ông Tánh bất ngờ phát hiện dưới chân có lửa bốc cháy. Ông Tánh nhanh chân chạy ra ngoài tri hô mọi người đến dập lửa.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, Lao động, Dân trí, khoảng 1h sáng 7/6, đang ngủ trong nhà, thì ông Nguyễn Văn Tánh (47 tuổi, là công an viên xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bất ngờ phát hiện dưới chân có lửa bốc cháy.

Ông Tánh nhanh chân chạy ra ngoài tri hô cùng mọi người đến dập lửa. Sau đó, ông Tánh được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Vĩnh Long điều trị.

Các bác sĩ cho biết ông Tánh bị phỏng 2 chân, tỉ lệ phỏng khoảng 10%, sức khỏe đã ổn định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thanh Lâm/ NĐT

Qua điều tra, công an xác định thủ phạm là Nguyễn Đức Tài (ngụ cùng địa phương).

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ, tại cơ quan công an, Tài khai nhận đã mua dầu lửa để đốt ông Tánh.

Trước đó, khoảng 19h ngày 4/6, Tài có hành vi đánh mẹ ruột của mình nên mẹ Tài đã đến trình báo với ông Tánh. Sau đó, ông Tánh đến xác minh thì bị Tài dùng dao rượt chém.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]maKlBgMgMm[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news