Tin mới

Một phụ nữ Việt được cảnh sát Malaysia cứu khỏi động mại dâm

Thứ bảy, 11/03/2017, 19:23 (GMT+7)

Trong cuộc vây bắt tại thành phố Ipoh, cảnh sát Malaysia đã giải cứu được 20 phụ nữ là nạn nhân của hoạt động mại dâm, trong số đó có một phụ nữ người Việt Nam.

Trong cuộc vây bắt tại thành phố Ipoh, cảnh sát Malaysia đã giải cứu được 20 phụ nữ là nạn nhân của hoạt động mại dâm, trong số đó có một phụ nữ người Việt Nam.

Mới đây lực lượng cảnh sát chống buôn bán người và chống nhập cư trái phép (ATIPSOM) của cảnh sát hoàng gia Malaysia đã giải cứu 20 phụ nữ là nạn nhân của hoạt động mại dâm tại thành phố Ipoh, thủ phủ bang Perak, theo thông tin từ Vietnamplus.

20 phụ nữ, trong đó có một phụ nữ người Việt được giải cứu khỏi động mại dâm. Ảnh minh họa: Asia News

Trao đổi về vụ việc này, ông Gan Tian Kee – cảnh sát điều tra bang Perak cho biết, 19 phụ nữ đến từ bang Shan, Myanmar, người còn lại đến từ Việt Nam. Họ được giải cứu trong một cuộc vây bắt tại trung tâm làm đẹp nằm trên đường Kampar, Ipor vào hồi 17h45 phút ngày 9/3.

Bên cạnh 20 người phụ nữ kể trên thì có 5 người đàn ông cũng bị bắt giữ, bao gồm một nhân viên bảo vệ, nhân viên kế toán, đội trưởng và hai khách hàng. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ được 6.670 ringgit, tương đương khoảng 34 triệu đồng, cùng nhiều vật dụng khác như 175 bao cao su, hai máy vô tuyến, hai tivi, bốn chiếc điện thoại, hai máy ghi âm bí mật, hai điều khiển đóng mở cửa bí mật, hai điều khiến đóng mở cửa chính, một giấy phép kinh doanh và một máy đếm tiền.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news