Tin mới

Một thiếu úy công an bị tên trộm đâm trọng thương

Thứ ba, 16/12/2014, 09:06 (GMT+7)

Trong quá trình truy bắt hai tên trộm, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào bị đối tượng Tuấn đâm bị thương ở vùng bụng.

 

 

Trong quá trình truy bắt hai tên trộm, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào bị đối tượng Tuấn đâm bị thương ở vùng bụng.

Thiếu úy công an bị đâm trọng thương.

Theo tin tức từ báo điện tử Đài tiếng nói VN, vụ việc xảy ra lúc 10h30 ngày 14/12 tại địa bàn xóm 8, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn – Nghệ An.

 

Vào thời điểm trên, tổ công tác hình sự của Công an huyện Nam Đàn gồm 4 cán bộ, do thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào (26 tuổi) làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn để trấn áp tội phạm.

 

Trong lúc đi tuần tra thì phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn (26 tuổi) và Lê Hồng Sơn (17 tuổi) đều trú tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang trộm cắp chiếc xe máy mang biển số: 37B2-101.91 của anh Bùi Đình Trung (24 tuổi, trú tại xóm 3, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Ngay lập tức thiếu úy Hào cùng tổ công truy đuổi hai tên trộm. Trong lúc rượt đuổi bắt đối tượng Tuấn, lợi dụng sơ hở, đối tượng Lê Hồng Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng đối tượng Tuấn tiếp tục chạy và bị các chiến sỹ đuổi theo khoảng gần 1km thì bị bắt.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào bị đối tượng Tuấn đâm bị thương ở vùng bụng.

Sau khi bắt giữ đối tượng Tuấn về trụ sở xã Nam Cường, anh Hào được đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nam Đàn. Đối tượng Lê Hồng Sơn sau khi bỏ trốn đã đến trụ sở Công an huyện Nam Đàm đầu thú.

Tuy nhiên, do vết thương sâu, nên anh Hào được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị. Hiện sức khỏe của thiếu úy Hào đã dần hồi phục.

Trao đổi với PV báo Dân trí tại bệnh viện, Thiếu úy Hào kể lại: “Khi truy đuổi, chúng tôi vừa chạy vừa truy hô để người dân cùng hỗ trợ bắt tên trộm, đuổi khoảng 1km thì bất ngờ đối tượng Tuấn quay lại dùng vam bẻ khóa đâm một nhát vào vùng bụng bên trái”.

Các bác sỹ ở Khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, anh Hào bị chấn thương vùng phổi, chảy màng dịch ở mạn sườn bên trái.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news