Tin mới

Mua vàng thật, tráo vàng giả bán lại cho chính tiệm vàng đó

Thứ sáu, 14/11/2014, 15:06 (GMT+7)

Thấy đúng nhãn mác dây chuyền kèm hóa đơn của tiệm vàng mình, bà Tính đã đồng ý mua 2 sợ dây chuyền , thế nhưng sau khi kiểm tra lại thì mới phát hiện 2 sợi dây chuyền nói trên là vàng giả.

Thấy đúng nhãn mác dây chuyền kèm hóa đơn của tiệm vàng mình, bà Tính đã đồng ý mua 2 sợ dây chuyền , thế nhưng sau khi kiểm tra lại thì mới phát hiện 2 sợi dây chuyền nói trên là vàng giả.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 13-11, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1989, ngụ xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn), là đối tượng trong ổ nhóm chuyên đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tiệm vàng trên địa bàn Thanh Hóa.

Trước đó, cơ quan công an huyện Hoằng Hóa có nhận được đơn trình báo của bà Lê Thị Tính, chủ tiệm vàng Hoàng Sơn (có địa chỉ ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), cho biết bị một đối tượng lừa bán cho 2 sợi dây chuyền vàng giả (có trong lượng 1 cây).

Thấy đúng nhãn mác dây chuyền kèm hóa đơn của tiệm vàng mình, bà Tính đã đồng ý mua 2 sợ dây chuyền trên với giá 30.400.000 đồng. Thế nhưng sau khi kiểm tra lại thì mới phát hiện 2 sợi dây chuyền nói trên là vàng giả.

Sau khi điều tra làm rõ, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Nam là đối tương đáng ngi.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận được 3 đối tượng ở Hà Nam rủ đi mua các dây chuyền bằng vàng thật tại các tiệm vàng, sau đó về đúc lại bằng vàng giả giống nguyên mẫu, dùng phần móc của sợ dây chuyền vàng thật có in thương hiệu, ký hiệu vàng rồi đem đến bán lại cho các tiệm vàng đã mua trước đó, mỗi lần như vậy, Nam được bọn chúng cho từ 2 - 4 triệu đồng.

Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt 3 đối tượng còn lại trong ổ nhóm chuyên lừa đảo tinh vi này.

Theo Trang Lê (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news