Tin mới

Mỹ đưa thêm 250 binh sĩ tới Syria chống IS

Thứ hai, 25/04/2016, 08:43 (GMT+7)

Tổng thống Obama sẽ công bố việc bổ sung thêm 250 binh sĩ thuộc lực lượng Chiến dịch Đặc biệt tới cho lực lượng cố vấn Mỹ tại Syria, các quan chức Mỹ tiết lộ hôm 24/4. Đây được xem là động thái mới nhất của chính quyền tìm cách để tăng cường áp lực lên Nhà nước Hồi giáo IS.

Tổng thống Obama sẽ công bố việc bổ sung thêm 250 binh sĩ thuộc lực lượng Chiến dịch Đặc biệt tới cho lực lượng cố vấn Mỹ tại Syria, các quan chức Mỹ tiết lộ hôm 24/4. Đây được xem là động thái mới nhất của chính quyền tìm cách để tăng cường áp lực lên Nhà nước Hồi giáo IS.

Một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết ông Obama sẽ công bố quyền định này trong ngày hôm nay, 25/4, trong một bài phát biểu tại hội chợ công nghệ ở Đức.

"Tổng thống đã cho phép một loạt các bước đi để tăng cường sự hỗ trợ cho các đối tác của chúng tôi trong khu vực, trong đó có lực lượng an ninh Iraq cũng như lực lượng Syria địa phương, những người đang chiến đấu chống lại IS", vị quan chức này cho biết.

Các lực lượng bổ sung sẽ đóng quân tại các khu vực của Syria từng rút quân khỏi xung đột. Họ sẽ đi lại trong và ngoài nước này, làm tăng số cố vấn Mỹ tại đó lên khoảng 300 người.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm nay sẽ tuyên bố điều thêm 250 quân tới Syria. Ảnh: Reuters

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết quyết định này phần nào nhằm mục đích giúp phát triển hàng ngũ của các chiến binh Ả Rập trong mạng lưới các nhóm nổi dậy, hiện do nhóm người Kurd chi phối, được Mỹ hậu thuẫn khi chiến đấu chống IS. Các lực lượng bổ sung của Mỹ sẽ tư vấn cho những binh sĩ này khi họ tìm cách cô lập Raqqa - thủ phủ của IS tại Syria.

Ý định của ông Obama đã được tờ Wall Street Journal công bố lần đầu trong ngày hôm nay, 25/4.

Quyết định tăng số quân của lực lượng Chiến dịch Đặc biệt tại Syria và Iraq được đưa ra hồi đầu tháng này. Nó được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter xác nhận bằng tuyên bố đưa thêm 200 quân trong chuyến thăm Baghdad. Còn tuyên bố bổ sung quân cho Syria sẽ phải chờ chuyến thăm của ông Obama tới Đức. Tại đây, ông sẽ có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Đức, Anh, Pháp và Italy.

Như một phần trong tuyên bố của ông Carter hồi tuần trước, ông Obama đã ủy quyền cho các chỉ huy Mỹ ở Iraq sử dụng trực thăng tấm công Apache và triển khai thêm các cố vấn Mỹ với các đơn vị Iraq cấp thấp hơn tới hỗ trợ quân đội địa phương trong cuộc tấn công để giành lại thành phố Mosul. Các quan chức Mỹ nghĩ rằng những biện pháp này sẽ tăng cường hiệu quả của quân đội Iraq song họ cũng cho rằng quân đội Mỹ sẽ gặp nguy cơ lớn hơn.

Xem thêm:

[mecloud]WAztlLFSVA[/mecloud]

Bảo Linh (Washington Post)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news