Tin mới

Mỹ sợ chiến tranh Trung Đông gây khủng hoảng tên lửa

Thứ bảy, 07/05/2016, 09:16 (GMT+7)

Các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ quan ngại rằng những cuộc chiến hiện nay do Mỹ và các đồng minh như Iraq, Yemen và Syria tiến hành đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ các tên lửa dẫn đường chính xác (PGM) của Mỹ.

Các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ quan ngại rằng những cuộc chiến hiện nay do Mỹ và các đồng minh như Iraq, Yemen và Syria tiến hành đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ các tên lửa dẫn đường chính xác (PGM) của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ sợ rằng các cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông sẽ gây ra cuộc khủng hoảng tên lửa dẫn đường chính xác. Ảnh: Sputnik

Tờ Defense News dẫn một nghiên cứu tài chính từ công ty Guggenheim Securities cho hay nhu cầu tăng thêm tên lửa không đối đất dẫn đường chính xác của Mỹ và các đồng minh đã khiến chứng khoán trong nước sụt giảm nghiêm trọng.

Những tên lửa được đòi hỏi nhiều dùng để chống lại Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria và Iraq và được Saudi Arabia cùng với các đồng minh Ả Rập dùng để hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại phiến quân Houthi.

"Nhu cầu thay thế các vũ khí chính xác ở các nước Trung Đông và NATO tham gia vào các cuộc không kích chống IS tại Syria, Iraq và Yemen... được phản ánh trong những hàng hóa được bán cho Saudi Arabia, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế cho các vũ khí đã được sử dụng", báo cáo của Guggenheim Securities lưu ý.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn lo ngại rằng những tên lửa dẫn đường chính xác vẫn chưa được chuyển gia cho 3 nơi mà chiến tranh đang diễn ra một cách đủ nhanh và đủ số lượng để thay thế cho những vũ khí họ đã sử dụng, tờ Defense News chỉ ra.

Xem thêm:

[mecloud]mNC7TvGGwP[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news