Tin mới

Mỹ thử nghiệm đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Thứ tư, 31/05/2017, 09:58 (GMT+7)

Ngày 30/5, quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm phòng thủ tên lửa đầu tiên của mình. Tình huống giả định cho thấy tên lửa Mỹ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa mô phỏng trên bầu trời Thái Bình Dương.

Ngày 30/5, quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm phòng thủ tên lửa đầu tiên của mình. Tình huống giả định cho thấy tên lửa Mỹ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa mô phỏng trên bầu trời Thái Bình Dương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên.

Vụ thử này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Nó bay khoảng gần 400 km trước khi rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. 

New York Post đưa tin, việc thử nghiệm thành công được đánh giá là sự kiện quan trọng lớn đối với chương trình bảo vệ Mỹ trước mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên.

Thông cáo của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) làm mục tiêu được phóng từ bãi thử tên lửa đạn đạo Ronald Reagan trên đảo san hô Kwajalein, quần đảo Marshall, cách đó hơn 6.700 km. Tên lửa đánh chặn sẽ phá huỷ mục tiêu trong một cú va chạm trực diện.

Tên lửa dạng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ một căn cứ ở quần đảo Marshall về hướng vùng biển nam Alaska. Sau đó, lại phóng tiếp một tên lửa để chặn nó từ căn cứ không quân Vandenberg ở California, nơi cách điểm bắn tên lửa đầu tiên 6.759km.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring, cho biết việc ngăn chặn một mục tiêu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là rất phức tạp và đây là một thành tựu phi thường... và là một cột mốc đáng nhớ trong chương trình này.

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thử đánh chặn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, các lần thử trước đây chỉ là đánh chặn tên lửa tầm trung.

Reuters dẫn tin từ cơ quan phòng thủ tên lửa cho biết, vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ giữa kỳ đặt trên mặt đất lần đầu tiên do Boeing điều khiển đã thành công khó tin.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news