Tin mới

Nam sinh lớp 11 cầm côn nhị khúc vào trường đánh bạn tử vong

Thứ sáu, 22/12/2017, 09:16 (GMT+7)

Do trước đó 2 bên có mâu thuẫn trên MXH, Long cầm theo côn nhị khúc vào lớp tìm Quyền nói chuyện. Hậu quả khiến quyền sống thực vật 1 năm rồi tử vong.

Do trước đó 2 bên có mâu thuẫn trên MXH, Long cầm theo côn nhị khúc vào lớp tìm Quyền nói chuyện. Hậu quả khiến quyền sống thực vật 1 năm rồi tử vong.

Tin tức trên VnExpress cho hay, ngày 21/12, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử công khai các bị cáo Nguyễn Phi Long, Trần Huy Đức (cùng 17 tuổi), Phan Cao Trọng (20 tuổi) và Nguyễn Hồng Sơn (21 tuổi) đều trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên xử.

Theo bản cáo trạng, khoảng 9h ngày 24/11/2016, Long rủ Đức, Trọng, Sơn tới trường THPT Lý Chính Thắng (huyện Hương Sơn) tìm Lê Mạnh Quyền (học sinh lớp 11) để "nói chuyện" do trước đó có mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Tới nơi, Sơn đứng ngoài cổng, Long cầm theo côn nhị khúc đi vào lớp, Trọng và Đức theo sau, khuyên Long nếu đánh thì đánh nhẹ, vì Quyền là chỗ quen biết.

Lúc tới lớp, phát hiện Quyền đang ngồi ở bàn học, Long lao đến cầm côn đập một phát mạnh trúng đỉnh đầu khiến Quyền ngã gục. Sau đó, Long tiếp tục túm tóc nạn nhân đấm thêm hai phát, Đức định xông vào hỗ trợ thì được Trọng can lại. Khi thấy máu từ đầu Quyền chảy ra nhiều, cả bọn nhanh chóng rời đi.

Quyền sau đó được bạn đưa tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 100%, phải sống đời thực vật rồi tử vong sau một thời gian điều trị.

Thời điểm gây án, Long đang học lớp 11 tại huyện Hương Sơn. Tại phiên xử , tòa xác định Long là chủ mưu, ba bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức.

Tại phiên xử các bị cáo ăn năn, thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Những khuôn mặt non nớt cúi khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Các bị cáo bị áp giải đi sau phiên xử.

Nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay tước đoạt tính mạng người khác, gây tâm lý bất an, xáo trộn trong môi trường học đường nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

HĐXX tuyên phạt Long 8 năm tù về tội Giết người; Trọng, Sơn và Đức mỗi người lĩnh 2 năm tù cùng về tội danh. Bị cáo Long và Đức có tình tiết giảm nhẹ do đang ở tuổi vị thành niên, gia đình Sơn và Trọng đều có công với cách mạng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news