Tin mới

Nam sinh lớp 9 sát hại bạn cùng lớp vì bị đánh hội đồng

Thứ tư, 14/01/2015, 10:07 (GMT+7)

Bị nhóm bạn cùng lớp chặn đánh, trong lúc xảy ra ẩu đả, C. dùng con dao gọt hoa quả đâm vào lưng M. khiến cậu bé tử vong.

 

 

Bị nhóm bạn cùng lớp chặn đánh, trong lúc xảy ra ẩu đả, C. dùng con dao gọt hoa quả đâm vào lưng M. khiến cậu bé tử vong.

Hung thủ gây án (Ảnh ANTĐ).

Ngày 13-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo N.H.C. (16 tuổi, học sinh lớp 9, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Tại phiên xét xử, C. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình C. đã bồi thường cho gia đình nạn nhân được 18 triệu đồng. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo N.H.C. 4 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 75 triệu đồng (trừ số tiền đã bồi thường trước đó.

 

Video tham khảo :Dấu hiệu sai phạm của bà Châu Thị Thu Nga đã có từ lâu:

 

Theo cáo trạng vào ngày 5-6-2014, C. đến trường tham gia lớp học ôn để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10. Do trước đó, C. có xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn cùng lớp nên khi kết thúc buổi học, C. về nhà thì bị nhóm bạn chặn đường gây gổ đánh nhau.

Bị bạn cùng lớp là Trần Văn M. dùng tay đánh vào mặt, C rất tức giận. Trong lúc xảy ra xô xát, C. rút trong cặp ra một con dao gọt hoa quả rồi đâm vào lưng M. Cú đâm chí mạng khiến nạn nhân gục xuống, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó tại bệnh viện huyện.

Sau khi gây ra án mạng, C. về nhà kể lại chuyện và được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Kết quả khám nghiệm cho thấy M. tử vong do choáng mát máu cấp do vết thương thấu lưng, thủng thùy, gan phải.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news