Tin mới

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp trưởng đâm trọng thương thầy giáo vì bị nhắc nhở hình xăm trên cổ

Thứ sáu, 06/04/2018, 13:05 (GMT+7)

Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa xác nhận tin em Ngô Văn Công đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm.

Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa xác nhận tin em Ngô Văn Công đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm.

Theo tin tức trên Trí Thức Trẻ đăng tải, tối 5/4, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận đơn vị này đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ học sinh đâm thầy giáo nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch xảy ra trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Văn Tiến được mọi người đưa đi cấp cứu.

Ngày 6/4, Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho hay em Ngô Văn Công (học sinh lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo) đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm Ngô Văn Tiến (30 tuổi, trú huyện Lệ Thủy).

"Chúng tôi đã vận động gia đình liên lạc với Công để em về địa phương phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương truy tìm em Công", đại diện Công an huyện Lệ Thủy nói.

Trên VOV thông tin thêm về tình hình sức khỏe của thầy giáo Tiến, 7 giờ sáng 6/4, trước cửa khoa hậu phẫu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba – Đồng Hới, rất đông người thân và đồng nghiệp của thầy giáo Nguyễn Văn Tiến, 30 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy chờ đợi để được vào thăm thầy giáo Tiến.

Bố anh Nguyễn Văn Tiến chăm sóc con trai. Ảnh: VOV

Bác sĩ Lê Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Cu Ba – Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, do vết dao đâm trúng gan và túi mật nên ca phẫu thuật phải kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Hiện tại bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến đã qua cơn nguy kịch: “Bệnh nhân có vết thương tương đối phức tạp, chủ yếu là vết thương gan và vết thương túi mật. Hiện tại thì bệnh nhân đã ổn định nhưng về lâu dài thì cần theo dõi tiếp”.

Từ năm 2013, thầy Tiến được chuyển từ huyện Tuyên Hóa về dạy tại trường THPT Trần Hưng Đạo. 5 năm gắn bó với nghề, thầy Nguyễn Văn Tiến  luôn được đồng nghiệp và học sinh quý mến.

Trước đó trên VnExpress đưa tin Khoảng 10h30 ngày 5/4, tại cổng trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), nam sinh lớp 12 Ngô Văn Cường dùng dao bấm đâm trúng bụng thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi) rồi bỏ trốn. Quá bất ngờ, thầy Tiến không kịp phản ứng, gục tại chỗ.

Thầy giáo được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết dao đâm ở hạ sườn phải, kích thước 2x2cm, gây tổn thương gan, phải phẫu thuật. 

Nhà chức trách nhận định nguyên nhân ban đầu là học sinh Cường tức tối vì bị thầy giáo nhắc nhở xóa hình xăm ở cổ trong tiết học sáng cùng ngày. Công an huyện Lệ Thủy đã cử lực lượng lấy lời khai nhân chứng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news