Tin mới

Nam sinh viên bị bắt vì buôn pháo kiếm tiền tiêu tết

Thứ bảy, 25/01/2014, 08:47 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Kiểm tra chiếc túi xách của các đối tượng, lực lượng CSGT phát hiện bên trong có chứa 10 hộp pháo thăng thiên, 20 quả pháo Ông Sư, 94 quả pháo bi các loại. Tổng trọng lượng pháo các đối tượng vận chuyển là 18,2kg.

(Tinmoi.vn) Kiểm tra chiếc túi xách của các đối tượng, lực lượng CSGT phát hiện bên trong có chứa 10 hộp pháo thăng thiên, 20 quả pháo Ông Sư, 94 quả pháo bi các loại. Tổng trọng lượng pháo các đối tượng vận chuyển là 18,2kg.


Vào khoảng 22h 30' ngày 23/11/2013, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 46 đoạn qua địa phận xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thanh Chương đã phát hiện 3 thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy chở sau một túi xách có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra chiếc va ly, lực lượng CSGT phát hiện bên trong có chứa 10 hộp pháo thăng thiên, 20 quả pháo Ông Sư, 94 quả pháo bi. Tổng trọng lượng pháo các đối tượng vận chuyển là 18,2kg pháo nổ.

Nam sinh viên bị bắt vì buôn pháo kiếm tiền tiêu tết

Gần 20kg pháo được cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, 3 thanh niên khai tên: Hà Huy Tuyên (SN 1992, trú tại xóm Tân Hòa 1, xã Thanh Lâm, Thanh Chương; hiện đang là sinh viên trường dạy nghề số 4 - Bộ quốc phòng); Nguyễn Công Đạt (SN 1985); Nguyễn Tiến Chiến (SN 1991, trú tại xóm Tiên Cầu, xã Thanh Giang, Thanh Chương). Các đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ TP.Vinh về để nổ trong dịp tết.

Tổ tuần tra đã lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép, tạm giữ phương tiện, niêm phong toàn bộ số pháo trên chuyển đội CSĐT tội phạm hình sự xử lý theo quy định.

Cũng với hành vi buôn bán, tàng trữ pháo trái phép, 22h đêm 21-1, CAH Cao Lộc kiểm tra nhân, hộ khẩu tại phòng trọ số 2, khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao  Lộc, đã phát hiện Ngô Văn Tĩnh, SN 1993, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang không có giấy tờ tùy thân. Trong phòng vệ sinh có 1 thùng giấy chứa 16 hộp pháo nổ kết giàn (loại 36 quả/ giàn) với trọng lượng 24 kg.

Ngô Văn Tĩnh khai đã lên biên giới Lạng Sơn làm thuê và ngày 19-1, sang chợ Lũng Vài (Trung Quốc) mua số pháo trên với giá 1,2 triệu đồng, dự định đem về quê đốt tết thì bị bắt. Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Tĩnh để xử lý.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news