Tin mới

Nam thanh niên lừa xe ôm vào nghĩa trang để cướp xe máy

Thứ sáu, 05/05/2017, 09:22 (GMT+7)

Trên đường đi Thọ yêu cầu xe ôm chở lòng vòng đợi thời cơ cướp xe. Cảm thấy nghi ngờ, người xe ôm đã hô hoán cướp cùng người dân bắt giữ được Thọ.

Trên đường đi Thọ yêu cầu xe ôm chở lòng vòng đợi thời cơ cướp xe. Cảm thấy nghi ngờ, người xe ôm đã hô hoán cướp cùng người dân bắt giữ được Thọ.

Theo thông tin trên Pháp Luật Việt Nam, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo của ông Trần Ngọc Sản (ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ, làm nghề lái xe ôm) về việc bị một nam thanh niên thuê xe ôm từ đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) đi đến nghĩa trang nhân dân thôn Đại Đồng (Đông Anh) thì bị cướp mất xe máy.

Bằng các biện pháp điều tra, các trinh sát khoanh vùng hiện trường, lập danh sách các đối tượng tình nghi. 

Đối tượng Lê Văn Thọ tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Khoảng 5h ngày 28/4, người dân đã đưa đến cơ quan công an nam thanh niên nghi cướp tài sản. Tại cơ uan điều tra, nam thanh niên khai tên là Lê Văn Thọ (18 tuổi, trú ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Sáng 28/4, Thọ ra bến xe khách Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thuê ông Nguyễn Xuân Vũ, trú ở Đan Phượng (Hà Nội) chở sang Đông Anh.

Trên đường đi, Thọ đã yêu cầu ông Vũ chở lòng vòng nhiều nơi vắng vẻ nhằm đợi thời cơ cướp xe máy. Khi thấy ông Vũ nghi ngờ, chở lại về bến Mỹ Đình, Thọ đã bỏ chạy về hướng cánh đồng thôn Đại Đồng. Ông Vũ đã hô hoán "cướp" và cùng một số người dân bắt giữ được Thọ đưa về công an xã Đại Mạch.

Trong quá trình đấu tranh với Lê Văn Thọ, các trinh sát phát hiện Thọ có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng trong vụ án cướp tài sản, xảy ra ngày 12/4. Sau nhiều giờ đấu tranh, Lê Văn Thọ đã khai nhận chính là đối tượng gây ra vụ cướp xe ôm của ông Sản, tại nghĩa trang nhân dân thôn Đại Đồng.

Khoảng 8h ngày 12/4, Lê Văn Thọ đến đường Nguyễn Xiển thuộc phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân (Hà Nội) thuê ông Trần Ngọc Sản chở về Hồ Tây. Sau đó, Thọ yêu cầu ông Sản chở sang Đông Anh, rồi yêu cầu đi vào đường nghĩa trang thôn Đại Đồng (xã Đại Mạch).

Tại đây, Thọ cầm dao dí vào cổ ông Sản đe dọa rồi chiếm đoạt xe của ông Sản và tẩu thoát. Đối tượng điều khiển chiếc xe máy Honda Wave S, BKS: 29Y9-3179 của ông Sản đến thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh bán được 3 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Thọ bỏ nhà ra Hà Nội xin việc nhưng không được nên nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm để bán lấy tiền. Thọ chuẩn bị 1 con dao nhỏ làm vũ khí để thực hiện hành vi.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news